Thủ tướng New Zealand xin lỗi vì giật tóc nữ bồi bàn

Thủ tướng New Zealand ông John Key gần đây đã phải chính thức lên tiếng xin lỗi một nữ phục vụ bàn trong một tiệm cafe ở thành phố Auckland sau khi cô tiết lộ ông đã liên tục giật tóc trêu ghẹo cô mỗi lần đến đây.

Thủ tướng John Key và vợ ông hay đi uống cafe cùng nhau.


Trong một trang blog được đăng tải trên the Daily Blog, người hầu bàn đã quy kết việc giật tóc của Thủ tướng Key giống như hành động “của những kẻ bắt nạt trường học luôn muốn trêu chọc các nữ sinh để gây chú ý”. Sự việc không chỉ diễn ra một lần. Trong suốt 6 tháng, bất kể khi nào Thủ tướng Key đến quán cà phê mà ông hay đi với vợ, ông đều lấy tay giật đuôi tóc của nữ nhân viên này. “Ông còn hay xuất hiện đột ngột đằng sau tôi khi tôi đứng ở vị trí đặt đồ uống, kéo mạnh đuôi tóc của tôi rồi chỉ sang vợ đổ lỗi cho bà đã làm việc đó”, nữ bồi bàn tiết lộ.


Nhiều chính trị gia đã thường xuyên bị nhắc nhở phải chấn chỉnh hành vi để phù hợp với vị trí xã hội của mình. Sáng thứ tư ngày 21/4, ông John Key phải mang hai chai rượu độc quyền của ông đến để xin lỗi nạn nhân. Thông qua người phát ngôn, Thủ tướng Key chính thức xin lỗi về hành động không hay của mình. Ông giải thích “Tôi không bao giờ cố ý khiến mọi người không cảm thấy thoải mái vì hành vi của mình, tôi chỉ nghĩ đó là trò đùa vô hại. Song có lẽ hành động đó của tôi bị coi là quấy rối đối với cô ấy”. Ông cũng nói thêm, khi đưa cho cô gái đó hai chai rượu cùng lời xin lỗi, cô đã nhanh chóng bỏ qua sự việc.


Hai chai rượu Thủ tướng New Zealand tạ lỗi cô hầu bàn.


Đồng lãnh đạo Đảng Xanh, bà Metiria Turei coi đó là hành động “bắt nạt và lạ thường”: "Bạn không thể tự nhiên đi vào quán café và giật tóc một ai đó, đặc biệt là khi họ đã phản ứng và nói rằng họ không thích. Đó là minh chứng cho việc Thủ tướng John Key không thể tự kiểm soát hành vi cá nhân của mình”.


Vụ việc gợi nhớ đến sự cố diễn ra trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ngay trên chương trình Campbell Live chiếu trên kênh TV3, vị Thủ tướng này cũng đã tự ý nắm lấy đuôi tóc của một đứa trẻ trong lúc cô bé trả lời phỏng vấn.


Video Thủ tướng New Zealand nắm tóc bé gái:



 


Hồng Hạnh (theo The Guardian)

Báo Kenya xin lỗi khi in biếm họa nhà tiên tri Mohammed
Báo Kenya xin lỗi khi in biếm họa nhà tiên tri Mohammed

Ngày 15/1, tờ "The Star" của Kenya đã xin lỗi sau khi in bức biếm họa nhà tiên tri Mohammed của tạp chí biếm họa Charlie Hebdo của Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN