Ca sĩ K-pop bị phạt tù vì giả chỉ số IQ để trốn nghĩa vụ quân sự

Tòa án Hàn Quốc đã kết án một thành viên nhóm nhạc nam mức án 1 năm tù giam, 2 năm tù treo vì tội giả vờ bị thiểu năng trí tuệ để trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Chú thích ảnh
Ảnh: Korea Herald

Ngày 17/1, tòa án quận Bắc Seoul đã phạt bị cáo 32 tuổi, là thành viên một nhóm nhạc nam K-pop 1 năm tù giam, 2 năm tù treo vì vi phạm Đạo luật nghĩa vụ quân sự.

Người này cũng bị yêu cầu thực hiện 80 giờ lao động công ích cho hành vi trái phép của mình. Luật pháp Hàn Quốc quy định tất cả nam giới khỏe mạnh đều phải phục vụ trong quân đội ít nhất 18 tháng.

Bị cáo đã được Cục Quân vụ khám sức khỏe 2 lần vào năm 2011 và 2017 và đều đủ điều kiện để phục vụ tại ngũ.

Tuy nhiên, người này đã làm giả các triệu chứng tâm lý và cố tình đưa ra câu trả lời sai trong các bài kiểm tra để bệnh viện địa phương chẩn đoán anh ta bị khuyết tật tâm thần nhẹ.

Điều này giúp anh ta đủ điều kiện đăng ký các lựa chọn thay thế cho những người được cho là không phù hợp với việc phục vụ tại ngũ.

Chỉ số thông minh toàn diện (FSIQ) trung bình của ca sĩ K-pop nêu trên thường là 100, nhưng khi kiểm tra là 60 và được các bác sĩ đề nghị điều trị.

Tòa án đã ra quyết định rằng anh ta không hề bị thiểu năng trí tuệ, đồng thời chỉ ra người này cũng không gặp vấn đề gì trong quá trình chuẩn bị ra mắt và tham gia các hoạt động với tư cách thành viên nhóm nhạc K-pop.

Khi đưa ra bản án, tòa cho biết bị cáo đã khai nhận hành vi sai trái của mình, không có tiền án tiền sự và hứa sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quân sự.

Bị cáo (được chính quyền giấu kín danh tính) là thành viên của một nhóm nhạc nam K-pop ra mắt vào năm 2018.

Đây không phải là đầu tiên phát hiện trường hợp người nổi tiếng là nam giới tìm cách trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Năm 2002, nam ca sĩ Steve Yoo (Yoo Seung-jun) đã bị trục xuất khỏi Hàn Quốc vì đổi sang quốc tịch Mỹ để trốn nghĩa vụ quân sự.

Nam ca sĩ hip hop MC Mong bị buộc tội vì cố trốn nghĩa vụ quân sự bằng cách tự nhổ chiếc răng khoẻ mạnh của mình và bị kết án 6 tháng tù giam vì tiếp tục trì hoãn nhập ngũ sau đó.

Nam diễn viên nổi tiếng Song Seung Heon cố trốn nghĩa vụ quân sự bằng cách nộp mẫu nước tiểu nhiễm độc, nhưng sau đó đã nhập ngũ để tránh bị chỉ trích rồi xuất ngũ vào năm 2006.

Ngoài ra còn có thành viên nhóm nhạc VIXX - Ravi cùng nhiều người khác bị kết án tù vì nằm trong đường dây giả bệnh án để trốn việc nhập ngũ.

Trần Trang/Báo Tin tức (Theo Korea Herald, Sportskeeda)
BTS tiếp tục lập thêm kỷ lục K-pop mới
BTS tiếp tục lập thêm kỷ lục K-pop mới

Nhóm nhạc nam nổi tiếng BTS vừa trở thành nhóm nhạc đầu tiên của Hàn Quốc trụ vững trên bảng xếp hạng Billboard 200 danh giá trong suốt một năm qua, tiếp tục góp thêm một kỷ lục mới vào sự nghiệp với hàng loạt kỷ lục ấn tượng của nhóm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN