Bộ sách 'Dạy con tài chính' giúp trẻ biết sử dụng tiền hợp lý

Đây là bộ sách dạy cho trẻ từ 3 - 4 tuổi nắm bắt những khái niệm cơ bản về tiền và đến 7 tuổi sẽ hình thành những ý niệm liên quan đến hành vi tài chính trong tương lai, do Tiến sĩ Tâm lý học Lê Thị Linh Trang và Ngô Thị Thanh Tiên biên soạn.

Chú thích ảnh
Bìa các cuốn sách trong bộ sách "Dạy con tài chính" của NXB Tổng hợp phát hành trên cả nước. Ảnh: CTV

Bộ sách "Dạy con tài chính" bao gồm sáu cuốn, mỗi cuốn sẽ có hai chủ đề khác nhau nhưng điểm chung sẽ giúp các bé tìm hiểu về tiền ở trong các câu chuyện của gia đình: sử dụng tiền lì xì như thế nào cho phù hợp; dạy bé sử dụng tiền mặt;dạy bé hiểu đúng việc nhà là để chia sẻ, không phải để kiếm tiền; giúp các bé biết được kiếm tiền chân chính là tốt nhưng việc học vẫn là quan trọng nhất…

Đặc biệt, bộ sách được trình bày dưới dạng song ngữ Việt – Anh để giúp các bé có cơ hội vừa có thêm các kiến thức tài chính vừa được rèn luyện thêm khả năng tiếng Anh của mình. Ngoài ra, những hình ảnh trong sách được trình bày sinh động, bắt mắt giúp các em cảm thấy việc đọc sách trở nên thú vị hơn, qua đó trau dồi cho các em niềm yêu thích đọc sách.

Nguyễn Hoàng/Báo Tin tức
Phụ huynh trẻ đau đầu khi muốn độc lập để nuôi dạy con cái
Phụ huynh trẻ đau đầu khi muốn độc lập để nuôi dạy con cái

Sự chuyển dịch từ gia đình truyền thống (nhiều thế hệ sống chung) sang gia đình hạt nhân (cha mẹ và con cái) là xu hướng sống đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, mặc dù có lợi thế đáp ứng nhu cầu được tự chủ việc giáo dục con cái, xu hướng này vẫn có những điểm yếu khiến các phụ huynh trẻ đau đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN