Giữa Địa Trung Hải náo nhiệt, Palmarola như một hòn đảo bị thời gian lãng quên: không điện lưới, không sóng điện thoại, không bến phà và gần như vắng bóng con người.
Phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc là hướng đi được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu) lựa chọn.
Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn tiếp tục là một trong những điểm đến tại Quảng Nam có sức thu hút mạnh mẽ đối với du khách, nhất là khách quốc tế.
Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 7/5/2021 của Tỉnh ủy Điện Biên và Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ: Lấy du lịch là kinh tế mũi nhọn để phát triển. Trong đó, tỉnh xác định “Phát triển du lịch là nhiệm vụ xuyên suốt, lâu dài và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; khuyến khích doanh nghiệp và cộng đồng dân cư tham gia phát triển du lịch…”.
Theo Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 27/01/2024, Điện Biên sẽ trở thành trung tâm du lịch của Tiểu vùng Tây Bắc vào giai đoạn sau năm 2030.
Là một thủ phủ công nghiệp, Bình Dương có nhiều lợi thế để phát triển du lịch công nghiệp. Loại hình du lịch này được địa phương kỳ vọng phát triển như một nét đặc trưng riêng biệt không trùng lặp, nhằm quảng bá hình ảnh của các doanh nghiệp nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung.
Chiều 21/3, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo xúc tiến thương mại, hàng không, du lịch TP Hồ Chí Minh và tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Đây là cơ hội để TP Hồ Chí Minh quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch đến với tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) và ngược lại.
Chiều 21/3, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) đã tổ chức Hội nghị khu vực năm 2024 dành cho các thành viên tại Việt Nam.
Ngày 20/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai gian hàng điện tử trên Cổng thông tin Du lịch thông minh, quảng bá, giới thiệu tour, tuyến du lịch nội tỉnh.
Ngày 20/3, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức chương trình giới thiệu Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2024 (Vietnam International Travel Mart – VITM Hanoi 2024) với nhiều hoạt động hấp dẫn.
Theo bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, năm 2024 Hậu Giang cụ thể hóa các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; đảm bảo hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được thực hiện một cách có hệ thống, đạt hiệu quả cao.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch truyền thông, quảng bá về Năm Du lịch quốc gia 2024 với chủ đề "Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận".
Ngày 17/3, tại tỉnh Điện Biên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch bền vững”.
Với mong muốn lan tỏa giá trị của hòa bình, người dân xóm Khê Thuận, thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi - nơi từng gánh chịu nỗi đau của chiến tranh đã thành lập mô hình “Du lịch cộng đồng yêu chuộng hòa bình” Sơn Mỹ. Đây là sản phẩm du lịch mới, được nhiều du khách lựa chọn trải nghiệm khi đến địa phương.
Sát ngày diễn ra Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia và Lễ hội Hoa Ban 2024, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao Tây Bắc, lượng du khách đến Điện Biên tham quan, mua sắm tăng mạnh.
Dù mang tính đặc thù cao, thu hút đông người tham gia, song nhiều năm nay, du lịch tâm linh dường như ít được đề cập trong chiến lược, kế hoạch phát triển du lịch.
Chia sẻ về tiềm năng phát triển du lịch của Việt Nam và hướng hợp tác phát triển giữa Australia và Việt Nam trong lĩnh vực này, ông Darrell Wade - Chủ tịch Tập đoàn Intrepid Travel, khẳng định Australia hiện là thị trường nguồn đầy triển vọng cho ngành du lịch Việt.
Tỉnh Điện Biên đã chuẩn bị chu đáo, kỹ càng nhất cho Năm Du lịch Quốc gia 2024 và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử (7/5/1954 - 7/5/2024). Phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên về Chương trình này.
Năm Du lịch Quốc gia 2024 với chủ đề "Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận" sẽ chính thức khai mạc ngày 16/3.
Công tác chuẩn bị cho Lễ hội “Về miền Hoa ban” gắn với Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên đang đến những bước cuối cùng. Đồng chí Nguyễn Minh Phú, Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Phó Trưởng ban tổ chức lễ hội, đã có những chia sẻ với phóng viên báo Tin tức về vấn đề này.
Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa ban năm 2024 sẽ có màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật Drone light.