Vùng núi Bắc bộ có mưa to, đề phòng lũ quét

Ngày 8/10, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1 ở Bắc bộ và cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.


Mưa lũ làm tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cẩm Châu (huyện Cẩm Thủy) bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Hoa Mai -TTXVN

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ đêm 8/10, khu vực Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Từ đêm 9/10, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh khiến mưa ở Bắc bộ cũng tăng lên, toàn vùng có mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa to đến rất to.

Mưa to kéo dài nên lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở vùng núi, đặc biệt tại một số tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Bắc Bộ đón không khí lạnh, nhiều nơi mưa to
Bắc Bộ đón không khí lạnh, nhiều nơi mưa to

Chiều 7/10, bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày 9/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN