Quảng Ninh phòng chống mưa lũ và sạt lở

Bão số 4 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào đất liền vùng giáp biên giới Việt Nam – Trung Quốc vào đêm 4 rạng sáng 5/10.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu (bên trái) chỉ đạo công tác phòng chống bão tại thành phố Móng Cái. 


Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ, trong đó có Quảng Ninh sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Trước dự báo này, tỉnh Quảng Ninh đã chuyển trọng tâm công tác chỉ đạo ứng phó với bão số 4 sang phương án phòng chống mưa lớn lũ quét, sạt lở đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long yêu cầu: Các địa phương chủ động chỉ đạo triển khai ngay những biện pháp cụ thể kiểm tra các khu vực xung yếu trên địa bàn; kiên quyết di dời những hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt ở các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở bờ sông, suối, sạt lở núi, khu vực hầm lò khai thác khoáng sản, công trường xây dựng.

Chính quyền địa phương chỉ đạo vận hành các hồ chứa, có phương án xử lý đảm bảo an toàn công trình và nhân dân vùng hạ lưu; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để tổ chức ứng cứu khi có yêu cầu.

Tàu thuyền của ngư dân ở thành phố Móng Cái đã về nơi trú ẩn an toàn.


Các địa phương khu vực Miền Đông của tỉnh ngoài việc đối phó với mưa lớn còn phải triển khai các biện pháp phòng chống lũ ở thượng nguồn đổ về đảm bảo an toàn về người, tài sản cho người dân trên địa bàn.

Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ninh cho biết: Hiện nay mực nước của các hồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh gần ở mực nước dâng bình thường. Các đơn vị vận hành các hồ thủy lợi trên địa bàn xả nước nước đệm và chủ động triển khai phương án xử lý với một số hồ dung tích nhỏ nếu xảy ra mưa lũ lớn.

Hiện tại, toàn tỉnh không có tuyến đê nào đang thi công dở dang phía biển. Chế độ ứng trực, báo cáo về hoạt động phòng chống bão, mưa lũ tiếp tục duy trì 24/24 giờ.

Tin, ảnh: Văn Đức (TTXVN)
Hải Phòng, Hải Dương tập trung phòng chống bão
Hải Phòng, Hải Dương tập trung phòng chống bão

Trước diễn biến phức tạp, di chuyển nhanh của bão số 4 (Mujigae) đang tiến vào Biển Đông và nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, hai tỉnh Hải Phòng, Hải Dương đã tập trung mọi nguồn lực để phòng chống bão.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN