Vụ chìm tàu tại Gành Hào: Tìm thấy thi thể nạn nhân cách hiện trường 8km

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Bình Tân cho biết, khoảng hơn 11 giờ ngày 10/4, thi thể nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu cá tại cửa biển Gành Hào đã được tìm thấy sau 4 ngày xảy ra tai nạn.

Theo ông Tân, thi thể nạn nhân được người dân tìm thấy nằm mắc kẹt ở chân rừng ngập mặn ven biển Giá Cao (xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 8 km. Gia đình nạn nhân xác định đúng là nạn nhân Lưu Thị Mỹ Duyên đã mất tích sau khi xảy ra vụ chìm tàu cá vào ngày 6/4.

Theo Chủ tịch UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu) Bùi Minh Túy, hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm thi thể nạn nhân, sau đó gia đình nạn nhân sẽ đưa nạn nhân về nhà lo hậu sự.

Chia sẻ nỗi đau với gia đình người bị nạn, chính quyền địa phương chỉ đạo các cấp, cơ quan đoàn thể khẩn trương hỗ trợ gia đình mai táng người tử nạn.

Theo lãnh đạo huyện Đông Hải, tính đến thời điểm này, vụ chìm tàu cá tại cửa biển Gành Hào đã ghi nhận được 41 người, trong đó 17 người bị thương được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện, 3 người tử vong và 21 người thoát nạn.

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu sông Gành Hào.

Trước đó vào ngày 6/4, khi đoàn tàu tham gia dự Lễ hội Nghinh Ông tiến ra biển làm lễ rước Ông, tàu cá biển số BL 93322 của bà Trần Thị Nới (sinh năm 1946, ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào) do tài công là Doãn Văn Nam (sinh năm 1982, con rể bà Nới) điều khiển bất ngờ lật úp tại khu vực sông Gành Hào (thuộc ấp 4, thị trấn Gành Hào), cách cửa biển Gành Hào khoảng 2km.

Theo thông tin ban đầu do ông Nam cung cấp, tàu chở hơn 40 người. Vụ tai nạn khiến hai nữ sinh tử vong, một người mất tích là Lưu Thị Mỹ Duyên (sinh năm 1998, ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào) và 17 người bị thương.


Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, huyện Đông Hải, cơ quan đoàn thể các cấp đã đến chia buồn, thăm hỏi, động viên gia đình. Tính đến thời điểm này, bằng nhiều nguồn huy động, số tiền hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong khoảng 40 triệu đồng, người bị thương gần 10 triệu đồng.

Cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài công Doãn Văn Nam và tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng tìm nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Tin, ảnh: Huỳnh Sử (TTXVN)
Vụ chìm tàu trên sông Gành Hào: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thăm gia đình nạn nhân
Vụ chìm tàu trên sông Gành Hào: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thăm gia đình nạn nhân

Chiều 9/4, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo Cục đường thủy nội địa Việt Nam và Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực IV, đã đến thăm và hỗ trợ cho gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ chìm tàu tại lễ hội Nghinh Ông ở Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu vào sáng 6/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN