Vụ chìm tàu tại Gành Hào: Mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân mất tích

Theo ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, đến chiều 8/4 lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được nạn nhân mất tích là Lưu Thị Mỹ Duyên (sinh năm 1998, ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào).

Hiện trường vụ tai nạn chìm tàu.

Hiện công tác tìm kiếm vẫn được duy trì, nhưng phạm vi tìm kiếm được mở rộng theo nhiều hướng: Từ cửa biển Gành Hào đến ngã 3 Vàm Xáng, mở rộng sâu vào hướng Hộ Phòng (phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai), hướng về Long Điền Tây (xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải), hướng ra kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau, hướng từ cửa biển Gành Hào về Đầm Dơi (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau). Công việc cấp thiết lúc này là cố gắng tìm được người mất tích.

Đại tá Trần Hoàng Nhủ, Trưởng Công an huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết: Lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tàu bị chìm nhằm tìm ra nguyên nhân xảy ra tai nạn làm 3 người chết và mất tích.

Các phương tiện đang tích cực tham gia tìm kiếm nạn nhân vẫn còn mất tích.

Trước đó, vào khoảng 10 ngày 6/4, khi đoàn tàu tham gia lễ hội Nghinh Ông tiến ra biển làm lễ rước Ông, tàu cá biển số BL 93322 của bà Trần Thị Nới, (sinh năm 1946, ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào), tài công là Doãn Văn Nam (sinh năm 1982, con rể bà Nới) điều khiển bất ngờ bị lật úp tại khu vực sông Gành Hào (thuộc ấp 4, thị trấn Gành Hào), cách cửa biển Gành Hào khoảng 2 km. Theo thông tin ban đầu do Doãn Văn Nam cung cấp thì trên tàu chở hơn 40 người.

Theo UBND huyện Đông Hải, tính đến thời điểm này, số người đi trên chiếc tàu gặp nạn được ghi nhận là 41 người, trong đó đã cứu được 38 người, 2 người tử vong và 1 người hiện mất tích. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích; đồng thời đến thăm hỏi, động viên, chia buồn, hỗ trợ gia đình các nạn nhân vượt qua nỗi đau.

Người thân túc trực tại cảng biển chờ tin người mất tích.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cũng chỉ đạo ngành Y tế khẩn trương cấp cứu, điều trị, chăm sóc tốt nhất các nạn nhân bị thương còn nằm viện; yêu cầu ngành chức năng nhanh chóng điều tra, khám nghiệm hiện trường tìm ra nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.

Theo cơ quan chức năng, chiếc tàu gặp nạn là tàu chuyên dụng đánh bắt thủy sản, kết cấu bằng composite, có tải trọng nhỏ, đặc biệt tàu này không nằm trong sự quản lý của Ban tổ chức lễ hội.

Tài công Doãn Văn Nam bị tạm giữ tại cơ quan điều tra

Liên quan tới vụ chìm tàu trên sông Gành Hào (Bạc Liêu), cơ quan Công an Bạc Liêu cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với tài công Doãn Văn Nam, về hành vi vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường thủy.

Tin, ảnh: Huỳnh Sử (TTXVN)
Vụ chìm tàu trên sông Gành Hào: Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích
Vụ chìm tàu trên sông Gành Hào: Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu), đến 15 giờ ngày 7/4, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được nạn nhân mất tích trong vụ tìm tàu trên sông Gành Hào trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN