Vụ chìm tàu tại Gành Hào: Rút kinh nghiệm tổ chức lễ hội trên biển

Ngày 10/4, Đoàn công tác Ủy ban An toàn giao thông quốc gia do ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu để nắm tình hình về sự cố chìm tàu tại Lễ hội Nghinh Ông ở huyện Đông Hải.

Tàu cá BL 93322-TS bị chìm tại Gành Hào.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bạc Liêu, ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Đông Hải đã chỉ đạo Công an huyện, Đồn biên phòng Gành Hào phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm và vớt được 40 người, trong đó 17 người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu và điều trị, 2 trường hợp tử vong và 21 người thoát nạn.

Sau khi điều tra, thống kê số lượng nạn nhân đi trên tàu, xác định có một trường hợp bị mất tích là em Lưu Thị Mỹ Duyên (sinh năm 1998, ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào), đã tìm thấy xác nạn nhân vào trưa 10/4.

Sau khi nhận tin báo khẩn của UBND huyện Đông Hải, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cùng các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã trực tiếp xuống hiện trường, cùng địa phương khắc phục hậu quả vụ tai nạn, triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, khẩn trương hỗ trợ các nạn nhận đang điều trị tại bệnh viện, thăm hỏi, động viên gia đình có người bị tử vong.

Tính đến thời điểm này, từ nhiều nguồn huy động, mỗi nạn nhân tử vong được hỗ trợ gần 40 triệu đồng, nạn nhân bị thương gần 10 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn quốc gia ghi nhận, đánh giá cao công tác xử lý cũng như việc tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của địa phương. Tỉnh cần rút kinh nghiệm vụ việc đáng tiếc này.

Để việc tổ chức lễ hội trong thời gian tới được an toàn, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, chủ phương tiện không tự tổ chức tàu, ghe tham gia lễ hội khi chưa được phép của Ban tổ chức.

Khi tổ chức lễ hội phải đảm bảo chặt chẽ, bố trí tàu tham gia lễ hội hợp lý, trong đó chú trọng công tác đảm bảo an toàn giao thông, trang bị đầy đủ phao cứu sinh và các phương tiện cần thiết khi tàu ra biển làm lễ rước ông; bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn bám sát hình trình của đoàn tàu khi tham gia lễ hội.

Cục cảnh sát đường thủy phối hợp, hỗ trợ địa phương trong công tác tổ chức các lễ hội sau này, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia, để lễ hội là thật sự là nét đẹp văn hóa của ngư dân miền biển.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 6/4, khi đoàn tàu tham gia dự Lễ hội Nghinh Ông tiến ra biển làm lễ rước Ông, tàu cá biển số BL 93322 của bà Trần Thị Nới (sinh năm 1946, ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào) do tài công là Doãn Văn Nam (sinh năm 1982, con rể bà Nới) điều khiển bất ngờ lật úp tại khu vực sông Gành Hào (thuộc ấp 4, thị trấn Gành Hào), cách cửa biển Gành Hào khoảng 2km. Theo thông tin ban đầu do ông Nam cung cấp, tàu chở hơn 40 người.


Vụ tai nạn làm 3 người từ vong là Lê Ngọc Hân (sinh năm 2002), Lưu Thị Mỹ Duyên (sinh năm 1998) cùng ngụ thị trấn Gành Hào và Trần Tú Trân (sinh năm 2000, ấp Cây Giang, xã Long Điền, huyện Đông Hải), 17 người bị thương và 21 người thoát nạn.

Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với tài công Doãn Văn Nam về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Qua điều tra bước đầu, bằng lái tàu của tài công Nam chỉ được lái phương tiện hạng 5 nhưng lại điều khiển phương tiện hạng 4 và gây hậu quả chết người.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Huỳnh Sử (TTXVN)
Vụ chìm tàu tại Gành Hào: Tìm thấy thi thể nạn nhân cách hiện trường 8km
Vụ chìm tàu tại Gành Hào: Tìm thấy thi thể nạn nhân cách hiện trường 8km

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Bình Tân cho biết, khoảng hơn 11 giờ ngày 10/4, thi thể nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu cá tại cửa biển Gành Hào đã được tìm thấy sau 4 ngày xảy ra tai nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN