Vụ chìm tàu Hải Thành 26: Chi trả bảo hiểm cho gia đình có thuyền viên gặp nạn

Công ty Bảo hiểm BSH Thanh Hóa (thuộc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội) cho biết: Công ty vừa thực hiện chi trả tiền bảo hiểm cho các gia đình có thuyền viên gặp nạn trong vụ tàu Hải Thành 26-BLC chìm trên vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu xảy ra ngày 28/3 ở 2 huyện Nga Sơn và Hoằng Hóa.

Đưa thi thể thuyền viên gặp nạn về bờ. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

Theo đó, phía Công ty Bảo hiểm BSH Thanh Hóa đã chuyển cho gia đình có người bị nạn số tiền còn lại theo hợp đồng bảo hiểm là 20 triệu đồng/nạn nhân.

Công ty Bảo hiểm BSH Thanh Hóa (thuộc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội) là đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo hiểm đối với tàu Hải Thành 26-BLC của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải biển Phương Thịnh.

Ngày 28/3, tàu Hải Thành 26-BLC đang chở Clinker từ Hải Phòng đi Cần Thơ thì bất ngờ gặp nạn trên vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 5 thuyền viên người Thanh Hóa, trong đó có 4 nạn nhân là người xã Nga Thiện (huyện Nga Sơn) và 1 người ở xã Hoằng Thanh (huyện Hoằng Hóa).

Ngay sau khi xác định được danh tính các thuyền viên gặp nạn, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội đã trao cho mỗi gia đình khoản tiền hỗ trợ bước đầu 20 triệu đồng.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng đã đến động viên, thăm hỏi, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nói trên và hỗ trợ mỗi gia đình có người thân bị nạn 6 triệu đồng.

Hoa Mai (TTXVN)
Không có dấu hiệu tàu Petrolimex 14 bỏ chạy sau khi đâm chìm tàu Hải Thành 26
Không có dấu hiệu tàu Petrolimex 14 bỏ chạy sau khi đâm chìm tàu Hải Thành 26

Chiều 5/4, ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, cho biết những ghi nhận trong quá trình tìm kiếm cứu nạn và kết quả điều tra ban đầu của Cảng vụ Vũng Tàu cho thấy tàu Petrolimex 14 có tham gia quá trình cứu nạn sau khi xảy ra vụ đâm va với tàu Hải Thành 26.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN