Vụ 6 học sinh đuối nước tại Quảng Nam: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân cuối cùng

Sáng 10/2, các lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại bãi biển xã Bình Minh, huyện Thăng Bình (Quảng Nam).

Chú thích ảnh
Thi thể một học sinh được gia đình tiếp nhận tại bãi biển xã Bình Minh. Ảnh: baoquangnam.vn

Theo đó, thi thể em Mai Văn Công được tìm thấy ở bờ biển xã Bình Dương, huyện Thăng Bình; thi thể em Nguyễn Đức Hoàng được tìm thấy ở khu vực biển Cửa Đại, thành phố Hội An. Thi thể của hai nạn nhân đang được đưa về quê để bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Trong sáng 10/2, Thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cũng đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 3 triệu đồng.

Như vậy, đến sáng 10/2, toàn bộ 6 nạn nhân trong vụ đuối nước đã được tìm thấy gồm: Trần Thị Thúy, Trần Lê Ly Na, Phạm Thị Thuận, Nguyễn Văn Ý, Mai Văn Công và Nguyễn Đức Hoàng.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 8/2, nhóm học sinh lớp 9/1 Trường trung học cơ sở Nguyễn Duy Hiệu, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) rủ nhau tắm biển, chụp ảnh lưu niệm ở bãi biển xã Bình Minh, huyện Thăng Bình và không may bị sóng biển cuốn ra xa. Vụ đuối nước thương tâm đã làm 6 học sinh thiệt mạng, 1 em được cứu sống và 1 em đang điều trị tại bệnh viện.

Đỗ Trưởng (TTXVN)
Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ tai nạn đuối nước ở Quảng Nam
Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ tai nạn đuối nước ở Quảng Nam

Sau khi xảy ra vụ đuối nước thương tâm vào chiều 8/2 tại bờ biển xã Bình Minh, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) làm 4 học sinh tử vong và 2 học sinh khác hiện mất tích, chính quyền địa phương và đại diện các đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN