Vụ học sinh đuối nước tại Quảng Nam: Khẩn trương tìm 2 nạn nhân còn lại

Đến khoảng 20 giờ 30 phút ngày 8/2, công tác tìm kiếm 2 nạn nhân cuối cùng Nguyễn Đức Hoàng và Mai Văn Công trong vụ đuối nước thương tâm xảy ra ở bờ biển xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, vẫn được các lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương.

 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu cũng có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân. 

Chú thích ảnh
Người dân nỗ lực cứu hộ người bị nạn chiều 8/2. Ảnh: dantri.com.vn

Thi thể 4 thiếu niên được tìm thấy gồm: Trần Thị Thúy, Trần Lê Ly Na, Phạm Thị Thuận, Nguyễn Văn Ý. Em Nguyễn Hòa Ngọc Anh bị hôn mê sâu, đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam; em Lê Văn Duy Khánh được cứu sống tại hiện trường. Tất cả các nạn nhân đều là học sinh lớp 9/1, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Duy Hiệu, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình (Quảng Nam).

Ông Trần Văn Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết: Hiện tại, lực lượng công an tỉnh Quảng Nam cùng lực lượng biên phòng tỉnh đang phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn lại ngay trong đêm. Phạm vi tìm kiếm tập trung ở khu vực ven bờ biển. Thời tiết hiện tại khá thuận lợi cho công tác tìm kiếm.

UBND huyện Thăng Bình và tỉnh Quảng Nam đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân hơn 10 triệu đồng.

Đỗ Trưởng (TTXVN)
6 học sinh lớp 9 tử vong, mất tích thương tâm do sóng lớn cuốn trôi
6 học sinh lớp 9 tử vong, mất tích thương tâm do sóng lớn cuốn trôi

Khoảng 15 giờ ngày 8/2, tại bãi biển xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 3 thiếu niên bị chết, 3 thiếu niên mất tích, 1 em bơi được vào bờ và 1 em được người dân cứu vớt đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN