Trường học sụt lún, thấm dột sau một năm sử dụng do... xây trên đồi

Mới đưa vào sử dụng được một năm học, nhưng Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã có nhiều dấu hiệu xuống cấp. Theo các đơn vị liên quan, nguyên nhân một phần là do trường được xây trên đỉnh đồi, một phần do… lượng mưa năm nay tăng cao kỷ lục.

Chú thích ảnh
Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh mới đưa vào sử dụng đã có dấu hiệu xuống cấp. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN

Theo phản ánh của một số phụ huynh học sinh Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Đắk Nông đã ghi nhận hiện trạng nhiều điểm sụt lún, thấm dột… ở ngôi trường mới được đưa vào sử dụng từ năm học 2017- 2018.

Phóng viên ghi nhận hình ảnh nhiều viên gạch men trên bục giảng bị bong tróc, sụt lún, bên dưới là một lớp xi măng trộn cát rất mỏng. Trên tường, nhiều vết nứt hình chân chim kéo dài, nhất là khu vực gần các cửa sổ. Trên tầng 3 của trường là hình ảnh trần nhà bị thấm dột, mốc meo. Tại một số phòng như Phòng Hành chính, Phòng Thí nghiệm môn Vật lý có hiện tượng nước thấm trên tường ở nhiều vị trí khác nhau.

Trao đổi với phóng viên, Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh cho biết, đã có báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông về những hiện tượng trên đây và đang chờ khắc phục.

Thầy Hoàng Hùng Hữu, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc sụt lún tại một số vị trí là do trường được xây dựng trên một quả đồi. Trong quá trình chuẩn bị mặt bằng, đơn vị thi công đã san lấp đất với khối lượng rất lớn và khi xây dựng trường, một số vị trí lu lèn không kỹ nên dẫn tới hiện tượng sụt lún, nứt tường.

Cũng theo Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, do bộ phận tư vấn – thiết kế trường không khảo sát, kiểm tra kỹ trên thực địa, dẫn tới các vấn đề liên quan đến địa hình như vị trí xây trường trên đồi, phải san lấp mặt bằng nhiều, đã không được tính đến đầy đủ. Thêm nữa, việc thấm dột tại một số vị trí một phần cũng do lượng mưa năm nay cao bất thường.

Phóng viên đã liên hệ nhiều lần với ông Trần Xuân Quang, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Tiến Quang (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị thi công công trình, để trao đổi thêm thông tin nhưng không được phản hồi.

Chú thích ảnh
Nền phòng học bị sụt lún chưa được khắc phục. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông, đơn vị đã kiểm tra và yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh tạm ngưng sử dụng các phòng có hiện tượng sụt, lún để dạy và học. Sở sẽ yêu cầu đơn vị thi công khắc phục toàn bộ việc sụt lún, thấm dột cũng như làm kè chống sạt lở để đảm bảo an toàn trước khi đưa vào dạy học.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông cho biết, nhà thầu thi công công trình phải chịu trách nhiệm về những hiện tượng hư hỏng, xuống cấp đã nêu ở trên. Dự kiến trong mùa khô tới, nhà thầu thi công sẽ tiến hành việc khắc phục, sửa chữa.

Theo đó, Sở sẽ yêu cầu nhà thầu triển khai ba nội dung chính: khắc phục tình trạng sụt lún tại hai phòng Y tế và Đoàn Thanh niên; xử lý chống thấm trên tầng 3 của trường; xây kè bên ngoài phía phòng học bị sụt lún để tránh sạt lở.

“Qua kiểm tra, chúng tôi đã phát hiện nhiều dấu hiệu không ổn, Sở còn giữ phần tiền gần 700 triệu đồng chưa quyết toán cho nhà thầu, khi nào nhà thầu khắc phục và đảm bảo chất lượng công trình thì Sở sẽ thanh toán phần tiền còn lại này”, ông Nguyễn Văn Toàn thông tin thêm.

Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh được đầu tư từ vốn chương trình phát triển giáo dục trung học. Trường được khởi công xây dựng vào tháng 4/2015 và đưa vào sử dụng từ năm học 2017 – 2018. Tổng kinh phí đầu tư đến giai đoạn này gần 13 tỷ đồng. Trường hiện có gần 400 học sinh theo học và được chia làm 10 lớp.

Hưng Thịnh (TTXVN)
Cầu xuống cấp nhưng không có kinh phí để tháo dỡ
Cầu xuống cấp nhưng không có kinh phí để tháo dỡ

Nhiều năm qua, cầu treo bắc qua sông Mã thuộc bản Lát, xã Tam Chung, huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã xuống cấp trầm trọng nhưng không được phá bỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN