Trung Bộ mưa lớn, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to trong sáng 2/12 từ Hà Tĩnh đến Phú Yên do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ở vùng núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, đặc biệt là các huyện Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long (Quảng Ngãi); Vân Canh, An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, Phù Cát, Hoài Nhơn, Tuy Phước (Bình Định); Tuy Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh, Sơn Hòa, Tây Hòa, Sông Cầu (Phú Yên); Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Ranh, Diên Khánh, Vạn Ninh, Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Không khí lạnh tăng cường gây mưa to đến rất to từ Hà Tĩnh đến Phú Yên. Ảnh: Quốc Việt/TTXVN

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày 2/12 như sau: Các tỉnh phía Bắc nhiệt độ ổn định, không giảm thêm, cao nhất 22 - 23 độ C, một số nơi ở vùng núi 21 - 22 độ C. Riêng Lai Châu và Điện Biên ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ cao hơn, 25 - 26 độ C.

Tại Trung Bộ, gió Đông Bắc tiếp tục tác động khiến cho các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa khiến các sông ở Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có thể xuất hiện một đợt lũ. Khí lạnh tác động xuống miền Trung không đều nên nhiệt độ cao nhất trong ngày từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh 21 - 22 độ C, Quảng Bình đến Khánh Hòa 23 - 24 độ C, Đà Nẵng đến Quảng Ngãi 25 - 27 độ C, Ninh Thuận - Bình Thuận 31 - 32 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong những ngày ít mưa, nhiều nắng. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên 26 - 29 độ C. Chiều tối 2/12, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29 -32 độ C.


Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông, huyện đảo Hoàng Sa gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Không khí lạnh lan xuống phía Nam gây mưa lớn, miền núi Bắc Bộ dưới 10 độ
Không khí lạnh lan xuống phía Nam gây mưa lớn, miền núi Bắc Bộ dưới 10 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong đêm nay và ngày mai (2/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Nam Trung Bộ gây mưa lớn. Các tỉnh Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN