TP Hồ Chí Minh thay đổi phương thức chi trả trợ cấp cho người có công trong mùa dịch

UBND TP Hồ Chí Minh vừa chấp thuận thay đổi phương thức, thời gian và địa điểm chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng qua bưu điện giao tận nhà trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Bưu điện TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tại nhà.

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, Sở vừa đề xuất với UBND TP Hồ Chí Minh về việc thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng thông qua bưu điện và đã được UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuận. Việc để xuất này là do đa số người có công với cách mạng đều cao tuổi, có sức khỏe yếu và đi lại khó khăn… Vì vậy, việc thay đổi phương thức chi trả sẽ giúp người có công giảm tiếp xúc trực tiếp trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Bưu điện TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tại nhà (không thu phí) thông qua hệ thống bưu điện các quận, huyện, phường, xã từ ngày 6 - 24 hàng tháng. Việc chi trả trợ cấp cho người có công với cách mạng thông qua bưu điện sẽ được thực hiện bắt đầu từ tháng 4. 

Hiện nay, TP Hồ Chí Minh có 271.129 người có công với cách mạng và thân nhân hưởng chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công. Trong đó, có 50.160 liệt sĩ, 5.184 Mẹ Việt Nam Anh hùng (có 280 mẹ còn sống); 26.174 thương binh, 3.549 bệnh binh, 5.780 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; 10.302 người hoạt động cách mạng bị địch bắt, tù đày; 26.109 người có công giúp đỡ cách mạng…

Để chăm lo cho người có công với cách mạng, ngoài chính sách trợ cấp theo quy định của Nhà nước, thành phố đã vận dụng thêm nguồn ngân sách để lại, vận động các nguồn lực của xã hội để nâng nhiều chế độ chính sách cho các đối tượng này. Những chính sách quan tâm, hỗ trợ trên đã góp phần giúp các gia đình chính sách, người có công ngày càng nâng cao đời sống so với mức chung của cộng đồng tại TP Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/ Báo Tin tức
Hậu phương góp sức cùng tuyến đầu chống dịch COVID-19
Hậu phương góp sức cùng tuyến đầu chống dịch COVID-19

Với truyền thống hơn bốn nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam không ít lần phải đứng trước những thử thách sinh tồn. Từ những cuộc đấu tranh vệ quốc đến thiên tai khốc liệt, với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, dân tộc Việt Nam luôn vượt qua để vươn lên giành chiến thắng. Trước đại dịch toàn cầu COVID-19 cũng vậy, từng người dân trong nước cũng như người Việt Nam ở nước ngoài cùng chung tay, một lòng góp sức chiến đấu với đại dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN