TP Hồ Chí Minh huy động toàn bộ các lực lượng sẵn sàng ứng phó với bão Tembin

TP Hồ Chí Minh đã và đang triển khai các phương án khẩn cấp ứng phó bão Tembin, cơn bão số 16 trong năm, nhằm giảm thiểu hậu quả khi bão đổ bộ vào đất liền. Tất cả các đơn vị liên ngành được huy động trực chiến 24/24.

Đây là thông tin ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết vào trưa ngày 25/12 về tình hình phòng chống bão số 16 (tên quốc tế là bão Tembin) .

Phà Bình Khánh nối trung tâm TP Hồ Chí Minh sáng 25/12 đông nghịt người dân đi tránh bão. Ảnh: Mạnh Linh

Theo ông Võ Văn Hoan, trước đó lãnh đạo thành phố đã có công điện khẩn yêu cầu các đơn vị chức năng trực chiến 24/24. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh có nhiệm vụ thông báo cho học sinh nghỉ học 2 ngày khi bão đổ bộ, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Điện lực Thành phố đảm bảo nguồn điện liên tục tại các bệnh viện nhằm đảm bảo công tác cứu nạn, cứu hộ và có các phương án dự phòng. 


Các Ban quản lý Khu chế xuất - Khu công nghiệp, Ban quản lý Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh thông báo phối hợp với các doanh nghiệp đảm bảo an toàn nhà xưởng, tính mạng người lao động. Những khu vực có nguy cơ sạt lở cao như Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, Thủ Đức... phải chủ động phương án di dời đồ đạc, người dân đến địa điểm an toàn. Các công trình đang thi công yêu cầu phải ngưng hoạt động, phải có biện pháp xử lý kịp thời nếu xảy ra sự cố….


"Đặc biệt, người dân, tàu bè tại khu vục huyện Cần Giờ khẩn cấp di dời đến vùng an toàn. Các đơn vị, lực lượng liên quan như công an, quân đội... tại địa phương được huy động trực 24/24 và giúp dân chằng chống nhà cửa, đảm bảo không sụp đổ khi bão vào. Tất cả các điểm trường học tại huyện Cần Giờ được thông báo nghỉ học 2 ngày từ 6 giờ ngày 25/12 đến hết ngày 26/12. Các khu vực có tàu thuyền neo đậu trên địa bàn huyện được huy động khẩn trương vào bờ tránh trú bão", ông Hoan cho biết thêm.

Phà Bình Khánh nối trung tâm TP Hồ Chí Minh với Cần Giờ hoạt động hết công suất để đưa người dân tránh bão. Ảnh: Mạnh Linh

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay bão Tembin đang ảnh hưởng trực tiếp đến các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, gây sóng cao trên 10m, gió giật cấp  12-15. Dự báo trong những giờ tới, bão di chuyển với tốc độ khoảng 20 - 25 km/h , có khả năng đổ bộ vào khu vực  đất liền từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau. 


Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Bão số 16 dự kiến đổ bộ vào các tỉnh Nam Bộ trong đêm 25/12
Bão số 16 dự kiến đổ bộ vào các tỉnh Nam Bộ trong đêm 25/12

Để ứng phó với cơn bão số 16 - bão Tembin, trưa 25/12, các tỉnh Nam Bộ phải cơ bản hoàn thành việc sơ tán dân đến nơi an toàn. Đến 18 giờ chiều nay, nếu các hộ dân không tự nguyện thì phải thực hiện việc cưỡng chế, để đảm bảo an toàn tính mạng người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN