Tổ chức chu đáo khu vực cách ly tập trung người trở về từ vùng có dịch

Rạng sáng 3/3, tỉnh Ninh Bình đã đón thêm 100 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc và cách ly tập trung tại 2 cơ sở quân đội trên địa bàn, nâng tổng số người được cách ly sau khi trở về từ Hàn Quốc lên 198 người.

* Theo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, trong số 100 người về đến Ninh Bình rạng sáng 3/3 có 79 người được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Ninh Bình, 21 người được cách ly tại Trung đoàn 855. Trước đó chiều 2/3, có 98 người trở về Việt Nam từ Hàn Quốc cũng đã được đưa đến cách ly tại Trung đoàn 855. Cả hai khu vực cách ly tập trung này đều đặt tại thành phố Ninh Bình. Những người được cách ly đều là sinh viên, người lao động của tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận đang sinh sống, lao động, học tập tại Hàn Quốc, trở về Việt Nam qua sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh).

Một lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, quá trình khám sức khỏe ban đầu cho thấy các trường hợp cách ly tập trung đều không có biểu hiện sốt. Tuy nhiên, 25/198 người đang được cách ly được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 17 người trở về từ 2 tỉnh có dịch của Hàn Quốc là Deagu và Gyeongsangbuk (yêu cầu bắt buộc) và 8 người trở về từ các vùng khác của Hàn Quốc có các biểu hiện mệt mỏi, rát họng sau hành trình di chuyển dài.

* Ngày 3/3, Trường Quân sự tỉnh Hà Nam đã tổ chức tiếp nhận 24 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc thực hiện cách ly nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Khu vực cách ly được bố trí cho công dân trở về từ Hàn Quốc là nhà ở, nhà làm việc của cán bộ, học viên nhà Trường Quân sự tỉnh Hà Nam với đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu. Các vật dụng sinh hoạt cá nhân đã được Trường chuẩn bị chu đáo để cấp cho công dân như: khăn mặt, bàn chải đánh răng, xà phòng rửa tay, nước xúc miệng, khẩu trang y tế, cốc uống nước, chậu rửa mặt... Trong các phòng ở đều được trang bị nước muối xúc miệng, nước uống, chăn màn, nơi để đồ dùng cá nhân. 

Chú thích ảnh
 Kê khai, kiểm tra y tế đối với công dân từ Hàn Quốc về cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Hà Nam. Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN

Lực lượng cán bộ, y, bác sĩ quân y Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam sẽ phối hợp với nhân viên quân y Trường Quân sự tỉnh Hà Nam thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra sức khỏe hằng ngày đối với từng công dân; đồng thời phun thuốc khử trùng toàn bộ vật dụng, rác thải liên quan tới người được cách ly và xử lý theo quy định. Đồng thời, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, nơi ăn chốn ở, thực hiện cách ly an toàn giữa những người cùng cách ly, giữa người cách ly với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp theo dõi, giám sát, phục vụ. Các lực lượng phục vụ những người được cách ly cũng sẽ phải ở lại cách ly tại nhà trường trong suốt thời gian 14 ngày (có thể phải lâu hơn) để kiểm tra, theo dõi sức khỏe sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trong 14 ngày cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Hà Nam, chế độ ăn ở, sinh hoạt đối với công dân đều được miễn phí. Tiền ăn được cấp theo chế độ của bộ đội, đảm bảo ăn 3 bữa với đầy đủ chất dinh dưỡng. Lực lượng cảnh vệ được bố trí chốt vòng trong, vòng ngoài 24/24 giờ, tuyệt đối không để công dân trốn khỏi nơi cách ly. Trong quá trình cách ly nếu phát hiện công dân có sốt hoặc biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh sẽ bố trí chuyển tuyến điều trị kịp thời.

* Theo kế hoạch, ngày 4/3 tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp nhận khoảng 120 công dân từ các nước có dịch COVID-19 trở về. Các đơn vị như: Bộ Chỉ huy Quân sự, ngành Y tế, các ngành chức năng... đã chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm cách ly theo đúng quy định. 

Chú thích ảnh
 Địa điểm Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình, thuộc Tổ 14 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình sẽ là nơi cách ly theo dõi 120 công dân trở về từ vùng dịch. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Số công dân này sẽ được theo dõi, cách ly trong 14 ngày tại địa điểm Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình, thuộc Tổ 14 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình. Tại buổi kiểm tra cơ sở cách ly, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh yêu cầu với tinh thần chống dịch như chống giặc của Chính phủ, các ngành chức năng của tỉnh theo nhiệm vụ đã được phân công, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức cách ly người từ vùng dịch trở về và triển khai các biện pháp phòng chống dịch đúng yêu cầu của cơ quan chuyên môn, bảo đảm tốt nhất có thể điều kiện sinh hoạt, ăn ở cho người dân. Cùng với đó cần thực hiện bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch theo quy định. Các cấp, các ngành tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm quản lý, giám sát, tổ chức theo dõi chặt chẽ công dân trong tỉnh từ vùng dịch trở về để triển khai các biện pháp phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất.

Ngay từ đầu tháng 2/2020, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hòa Bình đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên nhằm chủ động về mọi mặt, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia phòng chống dịch, chỉ huy điều hành thống nhất và bảo đảm an toàn.  

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
21 giờ 30 phút tối 3/3, Vĩnh Phúc công bố hết thời gian cách ly ở xã Sơn Lôi
21 giờ 30 phút tối 3/3, Vĩnh Phúc công bố hết thời gian cách ly ở xã Sơn Lôi

Lúc 21 giờ 30 phút ngày 3/3, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ chính thức công bố Quyết định hết thời gian khoanh vùng và cách ly đối với xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. Sau đó, đúng 0 giờ ngày 4/3, xã Sơn Lôi được dỡ bỏ việc khoanh vùng, phong tỏa, cách ly sau 20 ngày theo quy định. Đây là thông tin chính thức được đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền Thông Vĩnh Phúc xác nhận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN