Tin bão số 4 trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vào hồi 8 giờ ngày 3/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ vĩ Bắc; 115,3 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoảng Sa khoảng 410km về phía Đông Đông Bắc.


Vị trí và hướng đi cơn bão. Ảnh: TTXVN.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 90 đến 100km một giờ), giật cấp 11-12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (tức là từ 100 đến 135km một giờ), giật cấp 14-15.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14-15. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 7 giờ ngày 5/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối 4/10 vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Sóng biển cao từ 2-4m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Từ đêm 4/10, ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.


* Nghệ An: Vùng ven biển, miền núi chủ động các biện pháp ứng phó với ảnh hưởng của bão


Tại Nghệ An, do ảnh hưởng của bão số 4, từ tối 2/10 đến sáng 3/10 có mưa vừa, có nơi mưa rất to, nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất đai là rất lớn.

Tỉnh Nghệ An yêu cầu ngành thủy sản phối hợp với các địa phương ven biển, bộ đội biên phòng theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, hướng dẫn sắp xếp, neo đậu đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền đã vào bờ.

Sáng 3/10, chính quyền các địa phương và các đài truyền thanh các xã, phường đồng loạt thông tin, cảnh báo đến các hộ dân diễn biến của mưa bão để chủ động các biện pháp ứng phó. Các địa phương trong tỉnh, nhất là các vùng ven biển, các huyện miền núi đang kiểm tra và sẵn sàng các phương án sơ tán dân khi có tình huống phức tạp xảy ra do lũ quét, sạt lở đất đá gây nên.

Tại một số huyện trong tỉnh Nghệ An, nhất là các huyện miền núi, do ảnh hưởng của thời tiết đã xảy ra tình trạng sạt lở đất đá; một số tuyến đường giao thông bị sạt lở, ngập lụt không thể đi lại. Đơn cử, đường tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương xảy ra sạt lở nghiêm trọng, có nơi sạt lở ăn sâu vào nên nền đường chỉ còn khoảng 0,5m, người và phương tiện, nhất là ô tô và xe máy không thể đi lại vì rất nguy hiểm.

Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện, trực ứng cứu và cắm các cọc tiêu, biển báo tại các khu vực đường có nguy cơ sạt lở, chia cắt, nhất là tại các khu vực ngầm, đường bị ngập, đò ngang.

TTXVN/Tin Tức
Chủ động ứng phó với bão số 4
Chủ động ứng phó với bão số 4

Chiều 2/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó với cơn bão MUJIGAE (cơn bão số 4). Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN