Thủy điện nhỏ 10 năm không thi công, Kon Tum 'chỉ đạo mật'

Liên quan đến 2 dự án thủy điện nhỏ 10 năm không thi công vẫn đề nghị gia hạn (TTXVN đã có bài phản ánh vào cuối tháng 6), hiện Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum giao cho các sở chuyên ngành tham mưu, đề xuất giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, tài liệu giải quyết được tỉnh Kon Tum “nâng cấp” thành chế độ mật.

Chú thích ảnh
Trụ sở Công ty của thủy điện Đắk Ruồi 2, 3 xây dựng rồi bỏ hoang.

Gia hạn vẫn không làm

Hai dự án Thủy điện Đắk Ruồi 2 công suất 14 MW và Đắk Ruồi 3 công suất 3 MW được xây dựng trên địa bàn huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2011 và tiến độ đến năm 2014 phải hoàn thành. Tổng mức đầu tư 2 dự án trên là 511 tỷ đồng. Công ty cổ phần Thủy điện VRG Ngọc Linh (đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) là chủ đầu tư. Tuy nhiên, 5 năm sau thời hạn hoàn thành dự án vẫn dậm chân tại chỗ. Đến năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum đã chấp thuận giãn tiến độ của 2 dự án đến tháng 12/2021.

Sau đó, đến 18/12/2021 chủ đầu tư đã tiếp tục có văn bản đề nghị sửa tiến độ dự án từ năm 2021 lên năm 2023 mới đưa dự án đi vào sản xuất kinh doanh. Trong đó, chủ đầu tư cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật… Tuy nhiên đến thời điểm này, dự án vẫn không triển khai, chắc chắn không thể hoàn thành. Trong suốt 10 năm qua (từ 2013-2023), cả khi được gia hạn, chủ đầu tư không triển khai thi công các hạng mục chính của dự án.

Ngoài ra, tại Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư ngày 28/12/2021 của Công ty cổ phần Thủy điện VRG Ngọc Linh, đơn vị báo cáo đến nay việc lựa chọn nhà thầu đầu tư đã được Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thực hiện hoàn tất và hiện đang chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đầu tư theo quy định. Từ năm 2017 đến nay chủ dự án vẫn chưa hoàn thành việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư mới của dự án thủy điện Đăk Ruồi 2, Đăk Ruồi 3.

Cùng đó, theo tìm hiểu của phóng viên, trong suốt thời gian qua chủ đầu tư dự án thủy điện Đăk Ruồi 2, Đăk Ruồi 3 vẫn chưa nộp tiền trồng rừng thay thế như chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (số 170/UBND-NNTN ngày 18 tháng 01 năm 2018).

Ngoài 2 dự án trên, chủ đầu tư còn dự kiến xây dựng thủy điện Đăk Ruồi 1. Dự án dự kiến được xây dựng trên địa bàn xã Xốp huyện Đăk Glei. Dự án có tổng diện tích chiếm đất gần 92 ha; trong đó, diện tích đất rừng đặc dụng là 56 ha. Tuy nhiên, qua rà soát, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã thu hồi chủ trương khảo sát lập dự án đầu tư với công trình này.

Chỉ đạo mật cho dự án chậm

Chú thích ảnh
Các thiết bị điện phục vụ cho dự án bỏ hoang tại Trụ sở Công ty của thủy điện Đắk Ruồi 2, 3. 

Gần hết năm 2023, khi dự án vẫn chưa triển khai dù đã gia hạn, tháng 3 vừa qua, chủ đầu tư đã có văn bản kiến nghị gia hạn tiếp tiến độ của 2 thủy điện trên đến cuối năm 2024. Đến tháng 6, Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum trực tiếp kiến nghị gia hạn cho 2 dự án trên.

Trước kiến nghị kéo dài thời gian dự án, 4 tháng qua Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vẫn loay hoay chưa giải quyết xong vụ việc. Hiện tỉnh Kon Tum giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp tham mưu, đề xuất giải quyết vụ việc. Điều đáng nói, tất cả văn bản chỉ đạo giải quyết cho 2 dự án thủy điện 10 năm không thi công được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đưa vào đóng dấu mật. Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nêu quan điểm vụ việc phải giải quyết theo đúng pháp luật.

Làm việc với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết văn bản chỉ đạo là mật nên không thể cung cấp tài liệu. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, đến nay 2 dự án thủy điện Đăk Ruồi 2 và Đăk Ruồi 3 vẫn chưa hoàn thiện về thủ tục đất đai. Dự án mới có quyết định thuê đất và giao quản lý một phần diện tích đất (từ năm 2012). Tuy nhiên chủ đầu tư chưa lập thủ tục đất đai; chưa có hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường; dự án chưa bàn giao đất trên thực địa; chưa làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên dự án chưa đưa đất vào sử dụng.

Tiếp tục phản đối kéo dài dự án, trả lời phóng viên TTXVN qua điện thoại, bà Y Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei cho biết, huyện chỉ đề xuất và chờ đợi. Huyện đề nghị tỉnh thu hồi dự án, do lãng phí đất đai thời gian dài. Năm 2022 đã giãn tiến độ nhưng dự án không được triển khai. Qua tìm hiểu, chủ đầu tư không triển khai nữa, do thoái vốn, sắp xếp lại, không được phép làm. Huyện đã làm các văn bản đề nghị thu hồi và mong có nhà đầu tư mới để dự án khởi động sớm.

Vào tháng 4/2022, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei đã có văn bản kiến nghị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của dự án. “Đã nhiều năm dự án trên vẫn chưa hoàn thành, đưa vào sử dụng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân trong vùng dự án; tài sản, đất đai không sử dụng trong thời gian dài gây tình trạng lãng phí; việc thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực khác có tiềm năng đem lại hiệu quả kinh tế hơn gặp nhiều khó khăn...

Để tháo gỡ khó khăn, Ủy ban nhân dân huyện kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư xem xét không thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án; quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư” là nội dung văn bản của huyện Đăk Glei đối với việc xin gia hạn thời gian dự án.

Kiên định giải quyết vụ việc theo đúng pháp luật nhưng tỉnh Kon Tum vẫn “loay hoay” chưa giải quyết dứt điểm việc 2 thủy điện nhỏ 10 năm không thi công vẫn đòi gia hạn.

Bài, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)
Hai thủy điện nhỏ không thi công vẫn đòi gia hạn
Hai thủy điện nhỏ không thi công vẫn đòi gia hạn

Hai dự án Thủy điện Đắk Ruồi 2 công suất 14MW và Đắk Ruồi 3 công suất 3MW được xây dựng trên địa bàn huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum theo dự kiến đến năm 2014 hoàn thành nhưng đến nay sau gần 10 năm công trình vẫn dở dang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN