'Thương gia trẻ' Việt 'tấn công' thị trường ẩm thực Thái Lan

Thái Lan không còn xa lạ với người dân Việt bởi chi phí đi lại, ăn ở luôn hợp lý và quanh năm đều là mùa du lịch. Có sẵn sự tự tin và "máu" trải nghiệm, các bạn trẻ Việt có xu hướng đi du lịch Thái Lan tự túc để tận hưởng thiên đường mua sắm và ẩm thực đường phố này. Điều này đã mở ra một cơ hội kinh doanh mới cho các bạn trẻ.

Cơ hội kinh doanh cho các bạn trẻ


Minh Hồng (sinh năm 1990, Hà Nội) cho biết, xuất phát điểm của ý tưởng mang đồ Thái về Việt Nam bán là do Minh Hồng yêu thích việc đi du lịch ở Thái và muốn "gỡ gạc" ít vốn. Nên mỗi lần sang Thái Lan du lịch, Minh Hồng lại nhận đơn đặt hàng trên facebook cá nhân của mình, chẳng mấy chốc các mặt hàng vừa "xịn" vừa rẻ đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người. 


Ngoài các mặt hàng mỹ phẩm, quần áo, mặt hàng bán chạy nhất vẫn là đồ ăn vặt Thái như: gà xé cay, ô mai me, nước sốt chấm hoa quả, mực bento, gói gia vị soup Thái, kem sầu riêng, kẹo milo, bánh chuối... 


Minh Hồng cho biết: "Vài lần đi du lịch nhận hàng order như vậy, mình thấy hàng Thái là mặt hàng được tiêu thụ với tốc độ nhanh chóng mặt, đây là một cơ hội kinh doanh tốt, và từ đó mình đã xác định đây là một công việc kinh doanh lâu dài của mình". 


Sau một năm kinh doanh và quá quen với việc đi Thái lấy hàng, đến nay, Minh Hồng đã có một cửa hiệu bán đồ Thái nhỏ xinh ở trên phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội)

Kem sầu riêng đang "gây sốt" có giá giao động từ 120.000 - 140.000 đồng/cái.

Nếu với mức giá của đồ ăn vặt, thì đồ ăn vặt Thái Lan không hề rẻ, Kem sầu riêng Thái Lan đang là mặt hàng được bán chạy nhất trên thị trường, một que kem có mức giá 140.000 đồng nhưng vẫn thu hút rất nhiều người mua. Bánh bao kim sa từng "làm mưa làm gió trên thị trường"có giá 250.000 đồng/hộp 6 chiếc. Kẹo milo 230.000 đồng/ túi... Bánh chuối Thái Lan cũng là một trong những mặt hàng "hot" trên thị trường có giá dao động từ 20.000 – 25.000 đồng/chiếc. Loại bánh này có bao bì bắt mắt, ngộ nghĩnh, chỉ để được trong khoảng 4 ngày nhưng mỗi ngày có cửa hàng tiêu thụ cả trăm chiếc.


Những mặt hàng đang được thị trường Việt Nam tiêu thụ đều là những thực phẩm hợp khẩu vị người Việt nhưng lại được chế biến thành những đồ ăn vặt lạ, an toàn vệ sinh thực phẩm, có thêm yếu tố "hàng ngoại" nên tuy giá thành của các món hàng không hề rẻ, nhưng vẫn có tính cạnh tranh mạnh với giá thực phẩm trong nước.


Hành trình đi buôn đồ ăn vặt

Kẹo milo là mặt hàng bán chạy nhất thời gian gần đây.

Ngọc Lan (sinh năm 1995, Hà Nội) - chủ cửa hàng đồ Thái trên phố Ngọc Thụy cho biết, vì đi nước ngoài nên chi phí mỗi lần đi lại khá tốn kém, nhưng nguồn hàng có sẵn bên Thái rất rẻ, nên khi về Việt Nam bán vẫn có lãi cao. 


Lan cho biết: “Nếu xác định đây là đi buôn, không phải đi du lịch thì sẽ tiết kiệm được tương đối nhiều, từ những khoản chi phí cho vé máy bay, tiền ăn ở và đi lại. Nên săn vé máy bay từ sớm, hiện nay đi Thái cũng khá rẻ do nhu cầu đi lại của người Việt mình khá nhiều nên nhiều hãng cung cấp vé rẻ, càng đặt sớm vé càng rẻ, hành lý có thể mua đến mức vài chục cân nên cần mua hành lý trước vì tiền mua cân tại sân bay sẽ rất đắt. Sau khi tới Thái, thì chạy ngay tới những chỗ lấy hàng phổ biến như: Pratunam, Siam Paragon, Bobe, Chatuchak,... nhưng nếu mặt hàng nhập là đồ ăn vặt Thái thì cứ đến siêu thị là dễ chọn nhất, giá đã niêm yết sẵn, khôn cần mặc cả hay sợ bị lừa, kể cả khi không thông thạo tiếng Thái, tiếng Anh.Tất cả các siêu thị đều mở cửa từ 10 giờ".


Nếu mua các mặt hàng khác như quần áo, mỹ phẩm thì có thể tới các chợ. Theo Ngọc Lan, ở Bangkok chỉ cần biết tiếng Anh cơ bản là có thể hỏi giá, mua hàng, tìm đường tới chợ, nếu muốn bàn bạc kinh doanh lớn thì mới cần tiếng Anh tốt, lúc này có thể thuê người phiên dịch đi cùng. Người Việt Nam qua Thái đánh hàng nhiều nên những người bán hàng ở Thái đều biết chút ít tiếng Việt. 


Để tiết kiệm chi phí nên thường tự vất vả lựa đồ, xách đồ suốt cả ngày, ăn uống đơn giản và hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, nên đây là một công việc cần phải có sức khỏe dẻo dai mới chịu được. Ngọc Lan tâm sự: “Đi mua đồ buộc phải đi bộ từ nơi này sang nơi khác, có những ngày bọn mình đi bộ hơn 20km, khi về tới khách sạn chỉ sắp xếp đồ vào vali hoặc đóng gói vào thùng rồi lăn ra giường ngủ thôi, không còn tâm trí đi chơi, thăm thú Thái Lan nữa".


Những rủi ro trong kinh doanh sẽ luôn có, "thương gia trẻ" Minh Hồng chia sẻ, người Việt sang đây lấy hàng đã trở thành điều quen thuộc với những người buôn bán ở Thái, khi đi mua đồ thường mang theo khoản tiền lớn, nên ở những khu chợ hay siêu thị, họ dễ dàng lọt vào “tầm ngắm” của những kẻ trộm cướp. 


Minh Hồng nói: "Mình chưa gặp cảnh bị cướp bao giờ nhưng một người bạn đi buôn với mình đã từng bị, nên mình luôn nhắc nhở bản thân phải cảnh giác khi đi vào chỗ đông người”. Minh Hồng cười: "Nhớ lại có những lần thùng đồ bị vỡ, đồ ăn bị hỏng, hay cả những lần bị lừa đi xe tuktuk giá cao, đặt sai vé máy bay dẫn đến sai cả một hành trình... tất cả đều là những kinh nghiệm mà người trẻ như mình rất cần".


Những chuyến ra nước ngoài đi buôn có những vất vả và những nguy cơ nhưng tự đi chọn các mặt hàng ưng ý sẽ giúp việc kinh doanh trở nên thú vị hơn, đồng thời sẽ tiết kiệm được chi phí, thậm chí một số người đã trở thành đại lý bán buôn mặt hàng đồ ăn Thái Lan này. Bởi vì đa số những bạn trẻ bán đồ ăn vặt Thái đều xem đây là nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập và thường kinh doanh theo hình thức online, nhưng số tiền kiếm được từ khoản "buôn" nhỏ lên tới hàng chục triệu đồng mỗi chuyến hàng, đó là mức thu nhập đáng mơ ước cho nhiều người bạn trẻ đam mê kinh doanh, yêu thích nền ẩm thực Thái và sở hữu nhiều kinh nghiệm mua đồ giá rẻ tại đất nước láng giềng.


Kiều Hà/ Báo Tin Tức
Vietnam Airlines ưu đãi hành khách du lịch Thái Lan
Vietnam Airlines ưu đãi hành khách du lịch Thái Lan

Nhằm đem lại những chuyến du lịch Thái Lan với chất lượng cao và chi phí hợp lý cho khách hàng, từ nay đến hết ngày 30/9/2017, Vietnam Airlines giá ưu đãi đặc biệt hành trình Hà Nội đi Bangkok (Thái Lan), với mức giá khứ hồi chỉ từ 899.000 đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN