Thừa Thiên-Huế tuyên truyền để du khách không chủ quan với dịch bệnh

Mặc dù các ngành chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế đang triển khai nhiều giải pháp để chủ động phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus nCoV gây ra, nhưng tại các điểm tham quan di tích, nhiều khách du lịch vẫn chủ quan không đeo khẩu trang như khuyến cáo.

Chú thích ảnh
Khách du lịch nước ngoài chủ quan không mang khẩu trang khi đến tham quan khu vực Hoàng thành Huế. 

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, từ đầu dịp Tết Canh Tý đến nay tổng lượt khách đến tham quan các điểm di tích trên địa bàn đạt khoảng 94.800 khách, cao hơn so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 63.000 người (giảm khoảng 2,3%). 

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Khu vực cửa Ngọ Môn ở Hoàng thành Huế, mỗi ngày có hàng ngàn người mua vé vào tham quan Hoàng cung nhưng có rất nhiều du khách không mang khẩu trang hoặc từ chối nhận khẩu trang phát miễn phí tại các điểm tham quan. Theo cán bộ kiểm soát vé tại cửa Ngọ Môn, những du khách đến từ các nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản có ý thức phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus nCoV khi mang theo khẩu trang đầy đủ; trong khi nhiều du khách đến từ các nước phương Tây lại chủ quan, từ chối nhận khẩu trang miễn phí do cán bộ kiểm soát vé cung cấp. 

Du khách Josh Denis Alec Clayton đến từ nước Anh cho biết: Tôi biết virus Corona đã xuất hiện ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Tôi cho rằng nếu bản thân bị nhiễm bệnh mới cần phải mang khẩu trang để tránh lây lan virus ra cộng đồng.

Ngoài ra, nhiều hướng dẫn viên du lịch của các đoàn khách nước ngoài cũng không thực hiện khuyến cáo đeo khẩu trang vì cho rằng du khách quốc tế đã được kiểm tra kỹ tại khu vực nhà ga sân bay Phú Bài và cảng Chân Mây nên không có nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch.

Theo thống kê về thị trường khách quốc tế đến Thừa Thiên-Huế những năm gần đây, số lượng khách Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu, tiếp đến là Thái Lan, các nước Tây Âu, Bắc Mỹ. Theo số liệu từ Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, khách du lịch người Trung Quốc hiện có mặt tại địa phương khoảng 38 người. 

Chánh Văn phòng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Lê Công Sơn cho biết: Trung tâm đã mua khoảng 7.000 khẩu trang để cấp miễn phí cho du khách ở những điểm tham quan và sẽ đặt mua thêm khoảng 100.000 khẩu trang, lắp đặt thêm các bồn rửa tay cho du khách. Đơn vị cũng đã tạm dừng các hoạt động biểu diễn tập trung đông người, tiến hành vệ sinh thường xuyên những khu vực thu hút đông khách du lịch đến tham quan hàng ngày. Đồng thời, chủ động phân luồng khách tại các điểm thường xuyên tham quan để không tập trung đông người.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế hiện có 592 cơ sở lưu trú, với tổng số 11.224 phòng, 18.423 giường. Diễn biến của dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra cũng đang bắt đầu tác động đến lượng khách lưu trú. Khách sạn Saigon Morin Huế nằm trên đường Lê Lợi có 180 phòng, là một trong những khách sạn lớn ở thành phố Huế. Theo đại diện của Khách sạn Saigon Morin Huế, khách lưu trú tại đây đa phần đến từ châu Âu. Trong một tuần trở lại đây, số lượng khách quốc tế đặt phòng ở khách sạn có xu hướng giảm nhẹ, công suất sử dụng phòng của khách sạn hiện đạt từ 45-48%. Mặc dù, tại quần tiếp tân của khách sạn có cung cấp khẩu trang miễn phí, nước sát khuẩn và thông tin về cách phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona nhưng có ít khách quốc tế quan tâm đến vấn đề này.

Để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế đã yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách du lịch vào Việt Nam, các cơ sở lưu trú phải tuân thủ nghiêm quy định, khuyến cáo của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng về việc đảm bảo phòng chống lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do nCoV; báo cáo ngay cho Sở khi có du khách đến từ Trung Quốc và các quốc gia có bệnh nhân lây nhiễm vi rút này, để có biện pháp theo dõi. Các doanh nghiệp lữ hành, các cơ sở lưu trú cần hướng dẫn cán bộ, nhân viên, người lao động có biện pháp phòng chống dịch bệnh, tránh lây nhiễm nếu có trường hợp phát sinh liên quan đến khách du lịch. Đối với doanh nghiệp lữ hành quốc tế đưa khách đi du lịch nước ngoài, yêu cầu không tổ chức tour du lịch cho khách đến các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm dịch nCoV theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế.

Tin, ảnh: Đỗ Trưởng (TTXVN)
Hai du khách Trung Quốc lưu trú tại Phú Yên chưa có biểu hiện nhiễm nCoV
Hai du khách Trung Quốc lưu trú tại Phú Yên chưa có biểu hiện nhiễm nCoV

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên khẳng định hai du khách Trung Quốc chưa có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN