Thu nhập 100 triệu đồng/năm nhờ trồng sắn

Trong hai ngày 25-26/5, Công ty Thương mại Quảng Trị tổ chức buổi lễ tôn vinh các hộ dân trồng sắn giỏi và kết nạp hội viên "Câu lạc bộ trồng sắn hơn 100 triệu đồng", trong đó có nhiều hộ đồng bào dân tộc. Đồng thời tổ chức cho các hộ nông dân đi thăm quan học tập kinh nghiệm một số mô hình phát triển kinh tế giỏi trong tỉnh Quảng Trị. 


Kết nạp hội viên vào CLB trồng sắn 100 triệu đồng/ năm. Ảnh: Linh Linh.


Trong những năm qua, nhiều hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều và Pa Cô, ở vùng Lìa, huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông, Quảng Trị đã đầu tư mở rộng diện tích và thâm canh cây sắn, cung cấp hơn 107.000 tấn nguyên liệu cho Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hướng Hóa, thu hơn 180 tỷ đồng.


Nhờ cây sắn nguyên liệu liên tục được mùa nên hàng trăm hộ gia đình đồng bào dân tộc đã xóa được đói, giảm được nghèo, vươn lên khá giả. Từ chỗ toàn vùng chỉ có 12 hộ gia đình có thu nhập cao, đến nay đã có hơn 100 hộ gia đình có thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Năm 2013, Câu lạc bộ đã kết nạp thêm 25 thành viên mới, trong đó có 16 hộ huyện Hướng Hóa và 9 hộ ở huyện Đakrông.


Để tập hợp và tôn vinh những hộ gia đình sản xuất giỏi, duy trì vùng nguyên liệu ổn định, Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hướng Hóa đã thành lập câu lạc bộ những người trồng sắn có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Câu lạc bộ đã tạo điều kiện cho những người trồng sắn trao đổi kinh nghiệm, phương thức canh tác mới nhằm không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, động viên nhau cùng vươn lên làm giàu.


Các thành viên trong câu lạc bộ được Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hướng Hóa ưu tiên trong việc chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, giống cây trồng; được đi tham quan, học tập kinh nghiệm trồng sắn ở nước ngoài và các địa phương trong nước.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN