Người dân thực hiện treo cờ vào các dịp lễ, Tết tại TP Hồ Chí Minh.
Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ liên tục 3 ngày, từ thứ bảy ngày 5/4 đến thứ hai ngày 7/4 (gồm 1 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ cuối tuần). Các cơ quan, đơn vị không nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần thì bố trí lịch nghỉ phù hợp.
UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong ngày lễ giỗ Tổ mùng 10 tháng ba âm lịch (nhằm ngày 7/4).
Cùng ngày, UBND TP Hồ Chí Minh cũng ban hành kế hoạch tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương vào lúc 7 giờ ngày 7/4 tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, thành phố Thủ Đức). Lễ giỗ Tổ có các hoạt động gồm: chương trình văn nghệ hòa tấu nhạc cụ dân tộc, diễu hành đón rước lễ, chương trình dâng hương, dâng hoa của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, lễ tế theo nghi thức cổ truyền dân tộc…
Hàng năm, TP Hồ Chí Minh đều tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc.
TP Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức các hội thi, văn hóa, nghệ thuật, thể thao như hội thi "gói - nấu bánh chưng" dâng cúng Quốc Tổ Hùng Vương từ 14 giờ ngày 3/4 đến 12 giờ ngày 4/4 tại sân hội và sân nấu bánh Đền tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc. Chương trình biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn vovinam, võ cổ truyền, múa rồng và múa trống hội tại khu vực quảng trường Đền tưởng niệm các Vua Hùng trong ngày 6 và ngày 7/4.
Ngoài ra, dịp này còn có chương trình hội trại truyền thống "Tự hào nòi giống Tiên Rồng" từ ngày 7/4 đến ngày 8/4; triển lãm hình ảnh hoạt động của công viên hội sách; tổ chức chưng hoa, trái cây trên các gian thờ và ẩm thực tại khu vực sân hội Đền tưởng niệm các Vua Hùng; trang trí cụm đèn hoa, hoa kiểng xung quanh công viên với chủ đề "Phương Nam vọng về cội nguồn dân tộc" tại Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc....