Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to, có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 6 - 8/6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, với lượng mưa 50-100 mm, có nơi trên 150 mm (thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối).

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Báo Tin tức/TTXVN

Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 60 mm.

Cụ thể, từ 19 giờ ngày 6/6 đến 19 giờ ngày 7/6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có lượng mưa từ 30-60 mm, có nơi trên 80 mm. Từ 19 giờ ngày 7/6 đến 19 giờ ngày 8/6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có lượng mưa từ 20-50 mm, có nơi trên 70 mm.

Cảnh báo, mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo. Từ đêm 7/6 đến khoảng ngày 13/6, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, các khu vực nêu trên đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, hiện dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 17-19 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông có vị trí lúc 13 giờ chiều 6/6 ở vào khoảng 17.5-18.5 độ Vĩ Bắc; 110-112 độ Kinh Đông. Trạm đảo Phú Quý đã có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. 

Dự báo trong đêm 6 và ngày 7/6, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2 - 3 m; biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối vùng áp thấp với gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình đến mạnh, đêm 6 và ngày 7/6, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Diễn biến thời tiết chiều tối và đêm 6/6:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 20-23 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 23-26 độ C.

Thắng Trung (TTXVN)
Nhật Bản hứng chịu đợt mưa lớn kỷ lục trong 100 năm qua
Nhật Bản hứng chịu đợt mưa lớn kỷ lục trong 100 năm qua

Theo Viện Nghiên cứu về Khoa học Trái Đất và Phòng chống Thảm họa thiên tai Nhật Bản, đợt mưa lớn diễn ra vào cuối tuần qua là rất hiếm gặp trong vòng 100 năm qua, gây thiệt hại lớn cho các tỉnh Aichi, Shizuoka, Ibaraki và Wakayama.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN