Sắp có tuyến tàu thủy cao tốc từ TP Hồ Chí Minh đi Cần Giờ, Vũng Tàu

Với giá vé khoảng 200.000 đồng/lượt, tuyến tàu thủy cao tốc lộ trình TP Hồ Chí Minh - Cần Giờ - Vũng Tàu đầu tiên sẽ đi vào hoạt động trước Tết Mậu Tuất để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh, cho biết dự kiến ngày 7/2, tuyến tàu thủy cao tốc trung tâm TP Hồ Chí Minh - Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ chính thức đi hoạt động phục vụ nhu cầu đi lại người dân.


“Đây là tuyến tàu cao tốc mở mới và toàn bộ tàu hoạt động trên tuyến này là tàu được đóng mới, không phải cải tạo, sửa chữa như những tàu cánh ngầm trước đây. Loại tàu này có sức chở hơn 100 hành khách. 


Theo đó, tàu thủy cao tốc xuất phát tại bến Bạch Đằng (quận 1) đi bến Thạnh An (Cần Giờ), sau đó tiếp tục đến Hồ Mây (Vũng Tàu). Tàu sẽ chạy với tần suất bốn chuyến mỗi ngày từ TP Hồ Chí Minh đến Cần Giờ, từ Cần Giờ đến Vũng Tàu sẽ có tám chuyến mỗi ngày. Khi tuyến tàu này hoạt động, thành phố tiếp tục nghiên cứu tuyến tàu cao tốc từ Sài Gòn đi Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu)”, ông Lâm cho biết.

Tuyến tàu thủy cao tốc TP Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu sẽ được đưa vào khai thác trước Tết Mậu Tuất. Ảnh: Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cung cấp

Tàu thủy được sử dụng trên tuyến này được trang bị hiện đại với bốn máy lạnh công nghiệp, tivi cỡ lớn, camera, wifi, hệ thống báo cháy… Ngoài 96 chỗ ngồi được thiết kế khá thoải mái, tàu còn có phòng VIP cho khoảng 10 người, quầy bar mini phục vụ hành khách.


Giá vé dự kiến khoảng 200.000 đồng/lượt đối với khách vãng lai, du lịch. Những ngày cuối tuần, đơn vị khai thác sẽ tăng chuyến để phục vụ hành khách. Tuyến tàu thủy này được đầu tư bởi đơn vị đang vận hành tuyến tàu cao tốc hai thân từ TP Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu.


Cũng theo Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh, tuyến tàu cao tốc Bạch Đằng đi Cần Giờ ngoài phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch của của người dân, du khách thì các cán bộ công chức, thường xuyên đi lại giữa Cần Giờ và TP Hồ Chí Minh sẽ được giảm 50% giá vé. Đối với người khuyết tật sẽ được miễn phí hoàn toàn giá vé khi đi tuyến tàu thủy này.


Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, vừa qua lượng khách tham gia trải nghiệm và sử dụng phương tiện đường thủy tại TP Hồ Chí Minh ngày càng tăng. Đặc biệt loại hình buýt đường sông vừa đưa vào khai thác đã nhận được phản ứng tích cực của người dân, khách du lịch trong nước và quốc tế.

Du khách đến TP Hồ Chí Minh thích thú với phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng tàu thủy mới được đưa vào khai thác.

Anh Minh Hải, quê Nam Định vào TP Hồ Chí Minh du lịch, cho biết anh đã nghe rất nhiều về buýt sông Sài Gòn nhưng khi trải nghiệm anh thấy rất thích thú với chuyến đi này. Theo anh Hải, giá vé rất hợp lý (15.000 đồng/lượt) và cảnh sắc thiên nhiên hai bên bờ sông cũng rất hữu tình. Khi về quê, anh Hải sẽ giới thiệu tuyến buýt đường sông này cho người thân và bạn bè nếu có dịp vào Sài Gòn sẽ đi trải nghiệm các tuyến buýt đường sông của thành phố.


Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, cho biết các tuyến vận tải đường thủy đưa vào khai thác thời gian qua đã tạo thêm sức hút cho ngành du lịch thành phố. Nhiều du khách đến thành phố tỏ ra khá thích thú với các tuyến buýt sông mới được đưa vào khai thác. Sắp tới, nếu tuyến vận tải hành khách kết hợp du lịch từ bến Bạch Đằng đi Cần Giờ, Vũng Tàu đi vào hoạt động sẽ giúp ngành du lịch có thêm sức nhiều hút hơn với du khách trong ngoài nước.


Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Tàu thủy chạy dầu hỏa - món đồ chơi đắt giá nhất một thời
Tàu thủy chạy dầu hỏa - món đồ chơi đắt giá nhất một thời

Tàu thủy sắt từng nổi tiếng khắp đất Hà thành mỗi dịp Trung thu về. Thế nhưng, giờ đây cả làng Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chỉ còn một nghệ nhân làm tàu thủy, đó là anh Nguyễn Văn Mạnh Hùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN