Na Uy xây đường hầm đầu tiên trên thế giới dành cho tàu thủy

Na Uy đang lên kế hoạch xây dựng đường hầm đầu tiên trên thế giới dành cho tàu thuyền qua lại.

Đường hầm Stad Ship sẽ tọa lạc ở phần hẹp nhất của bán đảo Stadlandet.

Đường hầm dài 1.700m này dự kiến sẽ được mở của vào năm 2023 để đón tiếp những tàu thuyền có tải trọng đạt mức 16.000 tấn. Đường hầm có tên Stad Ship dự kiến có chiều cao 37m và rộng 26,5m.

Bộ trưởng Giao thông Na Uy Ketil Solvik-Olsen trả lời phỏng vấn hãng RT cho biết: “Chúng tôi vô cùng hài lòng rằng đường hầm dành riêng cho tàu thuyền này sẽ trở thành hiện thực”.

Việc thi công đường hầm sẽ được tiến hành từ năm 2019.


Đây sẽ là đường hầm đầu tiên của thế giới dành riêng cho tàu thủy trên biển.

Bán đảo Stad được bao quanh bởi biển Stadhavet, là nơi mà các nhà chức trách Na Uy coi là “khu vực nguy hiểm nhất dọc bờ biển nước này”. Theo các tài liệu lịch sử, ngay cả người Viking dày dặn kinh nghiệm cũng ngại ngần vượt qua vùng biển Stadhavet. Ngọn hải đăng Kråkenes gần vùng biển này ghi nhận khoảng 45-106 ngày có bão trong một năm.


Để xây dựng đường hầm, đơn vị thi công sẽ phải đảm nhận trách nhiệm vứt bỏ 8 tấn đá. Các nhà chức trách khẳng định trong quá trình xây dựng, nước sẽ bị chặn từ hai đầu đường hầm tương lai, nhờ đó việc thi công sẽ được tiến hành trong môi trường khô cạn.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Phát hiện cung điện cổ nguyên vẹn từ đường hầm IS đào ở Mosul
Phát hiện cung điện cổ nguyên vẹn từ đường hầm IS đào ở Mosul

Trong quá trình ghi tài liệu những tàn tích bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phá hủy tại ngôi đền Nebi Yunus ở thành phố Mosul của Iraq, các nhà khảo cổ đã phát hiện một cung điện còn nguyên vẹn có niên đại từ năm 600 trước Công nguyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN