Rà soát tình trạng đổ thải tại Công trình Kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô

Sông Pô Kô đoạn chảy qua thị trấn Đăk Glei huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) bị hàng nghìn m3 đất đá đổ thải, lấp dòng sông, làm biến dạng dòng chảy, gây nhiều nguy cơ tiềm ẩn cho người dân sống dọc hai bờ sông khi mùa mưa lũ chuẩn bị tới.

Chú thích ảnh
Hàng nghìn mét khối đất đá đổ xuống chân Công trình Kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô đoạn qua thị trấn Đăk Glei làm thay đổi dòng chảy của sông. 

Ông Rơ Chăm Định, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei cho biết: "Chúng tôi đã thành lập đoàn kiểm tra, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chủ trì, phối hợp với các phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế hạ tầng, cùng UBND thị trấn kiểm tra hiện trạng bờ kè có hiện tượng bị đổ đất. Hiện đoàn kiểm tra đang tiến hành các bước kiểm tra".

Theo đó, ngày 29/5, Đoàn kiểm tra của huyện gồm các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng UBND thị trấn Đăk Glei và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã kiểm tra tại hiện trường. Cùng ngày, Biên bản làm việc kiểm tra một số vị trí đổ đất thải (đất) xuống dòng sông Pô Kô do các đơn vị trên thực hiện ghi rõ: "Qua trao đổi với cán bộ (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum) với phần đất đổ xuống sông Pô Kô thuộc phạm vi dự án Kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô; do ảnh hưởng mưa bão năm 2022, 2023 làm sạt lở một số vị trí chân kè của đoạn này. Để bảo vệ bờ kè, đơn vị thi công có đổ phần đất trên để nhằm ngăn nước dòng suối chảy vào làm hư hỏng bờ kè đã xây dựng".

Vị trí đổ thải dưới chân Công trình Kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô đoạn qua thị trấn Đăk Glei. Tại vị trí này, đơn vị thi công đã tạo một con đường dẫn từ trên bờ chạy thẳng xuống dòng sông. Dưới dòng sông, một đoạn đường như một "bờ kè mới" có chiều dài khoảng 150 m được hình thành để bảo vệ cho công trình chống sạt lở sông Pô Kô. "Bờ kè mới" có bề rộng từ 5-15 m tùy đoạn, lấn ra giữa dòng sông, cách mặt nước khoảng 2-4 m. Để hình thành "bờ kè mới", hàng nghìn m3 đất đá được đổ xuống dòng sông.

Phản ánh với phóng viên, nhiều người dân tại thôn Đông Sông, thị trấn Đăk Glei cho biết, nhiều xe tải đã đổ thải tại đây trong thời gian dài, người dân lo lắng dòng nước sông Pô Kô sẽ chuyển dòng, lấn sang bờ bên kia nơi chưa có kè chống sạt lở...

Được biết, năm 2009, từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, Công trình Kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô đoạn qua thị trấn Đăk Glei được thi công, với tổng mức đầu tư hơn 93 tỷ đồng. Sau 4 năm thi công, đến năm 2013, Công trình phải tạm dừng vì nguồn vốn gặp khó khăn; tổng mức đầu tư đến thời điểm dừng là 25 tỷ đồng. Năm 2019, Công trình được UBND tỉnh Kon Tum bố trí 12 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư các hạng mục cần thiết còn lại, nhằm hoàn thiện tuyến bờ sông, phát huy hiệu quả Công trình. Tháng 12/2021, hợp đồng xây lắp được thi công xong. Tuy nhiên, Công trình kè chống sạt lở sông Pô Kô bị sạt lở ngay năm đầu (mùa lũ năm 2022) khi đưa vào sử dụng.

Tin, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)
Phạt 120 triệu đồng và đình chỉ hoạt động doanh nghiệp đổ thải sai quy định
Phạt 120 triệu đồng và đình chỉ hoạt động doanh nghiệp đổ thải sai quy định

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 120 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời gian 4,5 tháng đối với Công ty Cổ phần đá cẩm thạch Dốc Thẳng, do có hành vi đổ thải sai quy định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN