Qui định tuổi kết hôn là 18 tuổi đối với nam là không phù hợp

Ngày 12/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi).

Các đại biểu cho rằng, dự thảo luật được chỉnh sửa, bổ sung công phu, phù hợp với sự phát triển của xã hội, đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Các đại biểu tập trung góp ý nhiều nhất vào các qui định về: Điều kiện kết hôn; trường hợp chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn; ly hôn; người có thẩm quyền cho phép, thủ tục kết hôn; kết hôn với người đồng tính; mang thai hộ.

Phần lớn các đại biểu thống nhất với ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang Nguyễn Kim Cương, cho rằng độ tuổi kết hôn ngày càng cao nên qui định tuổi kết hôn là 18 tuổi đối với nam là không phù hợp, bởi thực tế ở độ tuổi này nam giới chưa có trách nhiệm cao về vai trò là trụ cột của gia đình, vì vậy nên giữ nguyên qui định cũ là nữ 18 tuổi và nam 20 tuổi.

Đại biểu Quốc hội trao đổi trong giờ giải lao. Ảnh: An Đăng - TTXVN


Đối với trường hợp hôn nhân đồng giới, có ý kiến cho rằng mặc dù đã thành lập Hội bảo trợ cho người đồng giới và có nhiều hoạt động giúp đỡ người đồng giới, nhưng đa số xã hội Việt Nam chưa chấp nhận việc kết hôn như vậy, trái với phong tục tập quán của người Việt và còn liên quan đến vấn đề duy trì nòi giống, vì vậy không nên cho phép hôn nhân đồng giới.

Tuy nhiên tài sản chung vẫn áp dụng theo qui định hiện hành như đối với tất cả công dân bình thường và cũng không áp dụng đối với trường hợp mang thai hộ, bởi đây là vấn để phức tạp, nhất là khi trẻ sinh ra bị khuyết tật, dị tật không được người thuê chấp nhận sẽ khó khăn cho người mang thai hộ và ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của đứa trẻ.

Về vấn đề ly thân, cũng không nên qui định trong Luật sửa đổi lần này, không cần thiết phải đưa ra Tòa án quyết định ly thân. Thực tế vẫn còn nhiều trường hợp ly thân nhưng cùng sống chung trong một nhà, có thể trong thời gian ly thân các cặp vợ chồng có thể điều chỉnh, tái hợp lại... Tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng, trong quá trình ly thân có nhiều mâu thuẫn vì vậy nên có qui định bởi còn ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình. Xung quanh qui định về đăng ký kết hôn, nên qui định rõ người đại diện là người có uy tín, được tin tưởng.


Thu Trang

Góp ý sửa đổi Luật Hôn nhân và Gia đình

Ngày 17/9, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường cùng đại diện các nhóm đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) tại Hà Nội đã tổ chức góp ý cho dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN