Nới lỏng giãn cách, Thủ đô trở lại ùn tắc đến 'khó thở'

Những ngày gần đây, từ sáng sớm, các tuyến đường tại Thủ đô đã có dấu hiệu quả tải. Hiện tượng ùn ứ xảy ra hầu như ở khắp các trục đường hướng về trung tâm thành phố.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức:

Chú thích ảnh
Nhiều tuyến phố của Hà Nội có hiện tượng ùn ứ, lưu lượng giao thông tăng nhanh từ 7 giờ sáng.
Chú thích ảnh
Ngã tư trên trục đường Láng đông nghẹt mỗi khi dừng đèn đỏ.
Chú thích ảnh
Phố Đội Cấn dù đã cấm ô tô 1 chiều nhưng vẫn không tránh khỏi ùn tắc.
Chú thích ảnh
Tuyến phố Cửa Nam hướng về Trần Phú, hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau.
Chú thích ảnh
Dù có tuyến đường trên cao vành đai 3, nhưng trục đường Phạm Hùng - Nguyễn Xiển luôn có mật độ giao thông dày đặc.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đường Nguyễn Trãi luôn trong tình trạng chật cứng các phương tiện giao thông.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Giao thông ùn tắc khiến nhiều người mất kiên nhẫn và đi lên vỉa hẻ.
Chú thích ảnh
Giao thông Thủ đô đã trở lại cảnh ùn tắc như trước khi giãn cách xã hội. 

    

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Ngày cuối cùng nghỉ Tết, Hà Nội không xảy ra tắc đường
Ngày cuối cùng nghỉ Tết, Hà Nội không xảy ra tắc đường

Chiều tối ngày 29/1 (mùng 5 Tết-cũng là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết), theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, tại một số tuyến đường chính dẫn về Thủ đô không có cảnh tắc đường như mọi năm. Tại bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình chỉ lác đác vài người qua lại, không có cảnh xe khách chen chúc nhau vào bến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN