Sợ tắc đường, U22 Việt Nam đến cực sớm trong buổi tập đầu tiên tại Philippines

Trong buổi tập đầu tiên trên đất Philippines, U22 Việt Nam đã có mặt tại sân tập sớm hơn gần một tiếng đồng hồ so với lịch dự kiến.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Tiến Linh (phải) và hậu vệ Ngọc Bảo (giữa) trong bài tập thi đấu đối kháng. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Theo lịch, U22 Việt Nam sẽ tập tại sân Rizal Memorial vào lúc 17h15 (giờ địa phương), tức là 16h15 giờ Việt Nam. Tuy nhiên, mới hơn 16h, toàn đội U22 Việt Nam đã có mặt ở sân.

Ở Philippines, tình trạng tắc đường xảy ra thường xuyên. Do vậy, có lẽ do lo ngại sẽ bị tắc nghẽn giao thông, Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã yêu cầu cả đội ra sân sớm dù trên thực tế, khách sạn của đội cách sân tập chỉ khoảng 2 km.

Do đến quá sớm, ông Park Hang-seo đã cho các cầu thủ ngồi thả lỏng và tán gẫu. Ông yêu cầu các học trò không cần vội vàng.

Thời điểm U22 Việt Nam đến sân Rizal Memorial, các trọng tài làm công tác điều khiển các trận đấu bóng đá ở SEA Games 2019 vẫn đang tập luyện. Do vậy, ông HLV Park không muốn các học trò bắt đầu quá sớm.

Đúng 17h45, buổi tập của U22 Việt Nam diễn ra. Trong 15 phút đầu tiên, toàn đội khởi động nhẹ. Đây cũng là quãng thời gian mà phóng viên được phép tác nghiệp trước khi buổi tập kín về chuyên môn diễn ra.

Theo lịch, U22 Việt Nam sẽ đá trận đấu đầu tiên với U22 Brunei vào 15h00 ngày 25/11.

Trần Giáp (P/v TTXVN từ Manila, Philippines)
Nhận diện đối thủ của U22 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 30
Nhận diện đối thủ của U22 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 30

Với việc sở hữu những gương mặt xuất sắc như Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải hay Nguyễn Tiến Linh, mục tiêu của đội tuyển U22 Việt Nam là giành tấm HCV tại SEA Games 30. Tuy nhiên, để có thể giành tấm HCV lịch sử sau 60 năm chờ đợi này, thầy trò HLV Park Hang-seo cần vượt qua vòng bảng, nơi có sự góp mặt của những đối thủ nặng ký là Thái Lan, Indonesia hay Singapore.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN