Người dân cẩn thận khi qua đoạn đường nước lũ chảy xiết

Khoảng 16 giờ 30 ngày 6/12, tại khu vực bờ đắp, thôn Kỳ Thọ, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, mưa lũ đã cuốn trôi ông Ngô Đức Hiệp, 46 tuổi ở thông Kỳ Thọ Nam 2, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành.

Vào thời điểm này, trên đường đi ăn giỗ trở về nhà, ông Ngô Đức Hiệp chở theo hai người trên xe mô tô và đi qua khu vực này. Lúc này, con đường đang bị nước lũ tràn qua, chảy xiết. Lực lượng chức năng đã chốt chặn không cho vượt qua nhưng ông Hiệp vẫn cố tình đi qua. Nước ngập sâu và chảy xiết đã cuốn trôi cả 3 người trên xe.

Nhiều người dân vẫn cố vượt qua các đoạn đường bị ngập lũ nước đang chảy xiết. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN.


Người dân có mặt tại hiện trường đã kịp thời cứu con gái (chưa rõ tên tuổi) của ông Hiệp, người còn lại kịp thời bơi vào bờ. Ông Hiệp bị nước cuốn trôi, chưa tìm thấy.

Có mặt tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đề nghị huyện Nghĩa Hành huy động các lực lượng, triển khai cấp bách phương án tìm kiếm nạn nhân hiện mất tích ngay trong đêm; đồng thời, nhanh chóng cắm biển báo tại các khu vực nguy hiểm, cử lực lượng chức năng túc trực và nghiêm cấm người dân qua lại để hạn chế những tai nạn thương tâm xảy ra...


Theo thống kê đến ngày 6/12, trong đợt mưa lũ này, Quảng Ngãi đã có 7 người chết và mất tích.
Sỹ Thắng (TTXVN)
Mưa lũ làm sập bờ Nam cầu Vĩnh Hy, Ninh Thuận chia cắt 600 hộ dân
Mưa lũ làm sập bờ Nam cầu Vĩnh Hy, Ninh Thuận chia cắt 600 hộ dân

Do mưa lớn diễn ra liên tục trong hai ngày qua, đến 6 giờ 30 phút ngày 6/12, nước từ thượng nguồn đổ về đã làm sập bờ Nam của cầu Vĩnh Hy, thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) gây chia cắt giao thông tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN