Mưa rào đầu mùa khắc phục tình trạng khô hạn kéo dài tại Vĩnh Phúc

Liên tiếp trong hai ngày 22 và 23/4, tại Vĩnh Phúc có các trận mưa lớn (mưa rào đầu mùa) trên diện rộng, bao phủ khắp các huyện, thành phố trên địa bàn sau nhiều tháng khô hạn.

Nhờ đó, tình trạng hạn kéo dài cơ bản được khắc phục, các loại cây trồng sinh trưởng tốt, cây rừng có thêm độ ẩm để phát triển và tránh được nguy cơ cháy rừng, người dân vùng cao thoát được sự khó khăn về nguồn nước sinh hoạt... 

Chú thích ảnh
 Mưa lớn cũng gây ngập úng trên đoạn đường Hai Bà Trưng, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Trong vụ Đông Xuân 2019-2020 tỉnh Vĩnh Phúc gieo cấy khoảng 30.000 ha lúa. Thời gian qua, diện tích lúa đang làm đòng, trổ bông bị thiếu nước gia tăng do nguồn nước tưới từ ao, hồ, kênh, mương, sông, ngòi… cạn kiệt. Các cánh rừng thuộc Vườn quốc gia Tam Đảo và rừng sản xuất tại các địa phương do hạn hán mà tăng nguy cơ cháy.

Tuy nhiên, mưa lớn dồn dập cũng gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường ở các thành phố Phúc Yên, Vĩnh Yên của Vĩnh Phúc. Các đơn vị chức năng đã điều động các cán bộ, nhân viên khơi thông cống rãnh nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)
Cà Mau: Dập tắt kịp thời một vụ cháy rừng giữa mùa khô hạn
Cà Mau: Dập tắt kịp thời một vụ cháy rừng giữa mùa khô hạn

Ngày 1/4, thông tin từ UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ cháy rừng nghiêm trọng. Dù đã được dập tắt, song vụ cháy đã làm thiệt hại hàng ngàn mét vuông rừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN