Kịp thời cứu nạn 11 ngư dân cùng tàu cá bị mắc cạn trên biển

Sáng 20/2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) đã phối hợp với nhân dân địa phương đưa 11 ngư dân cùng tàu cá bị mắc cạn ngoài cửa biển Thuận An vào bờ an toàn.

Chú thích ảnh
Đưa tàu cá cùng các thuyền viên mắc cạn vào bờ an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An nhận được thông tin tàu TTH 95138 TS đang trên đường vào bờ, khi đến phao số 02 cửa Thuận An không may va vào đá và bị mắc cạn. Tàu TTH 95138 TS có công suất 350 CV, trên tàu có 11 người, do anh Nguyễn Văn Bảo (sinh năm 1985 ở xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) làm thuyền trưởng. 

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An đã điều động các chiến sỹ thuộc Trạm kiểm soát Thuận An cùng huy động hai tàu cá đang neo đậu tại trạm kiểm soát gồm tàu TTH 91982 TS và tàu TTH 92134 TS tổ chức cứu nạn đưa 11 ngư dân trên tàu TTH 95138 TS vào bờ an toàn lúc 8 giờ ngày 20/2. Đến khoảng hơn 10 giờ, tàu cá TTH 95138 TS đã được lai dắt vào bờ.

Trung tá Lê Khắc Giáp, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An cho biết, việc tiếp cận, cứu nạn diễn ra khó khăn do vùng nước quá cạn. Cán bộ, chiến sỹ phải chờ từng con sóng nâng tàu lên để kéo ra khỏi vùng cạn.

Mai Trang (TTXVN)
Nhiều tàu cá ở Ninh Thuận phải nằm bờ dài ngày
Nhiều tàu cá ở Ninh Thuận phải nằm bờ dài ngày

Từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đến nay, nhiều tàu cá ở Ninh Thuận đang phải nằm bờ vì diễn biến thời tiết bất lợi. Cùng với đó, tình trạng khan hiếm bạn thuyền đi biển dịp đầu năm đã khiến hoạt động sản xuất của ngư dân gặp nhiều khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN