Cứu hộ nhiều tàu cá và ngư dân gặp sự cố trên biển

Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 9 giờ ngày 6/1, cách phía Đông Nam đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, khoảng 53 hải lý, tàu cá Khánh Hòa KH 90027 TS (có 9 ngư dân trên tàu) bị hỏng máy, thả trôi, khu vực gió đông bắc cấp 5 - 6; thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ.

Chú thích ảnh
Thuyền cá gặp nạn được kéo vào bờ. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu, thông báo huy động các tàu cá cùng tổ, các tàu hoạt động gần khu vực biết có biện pháp hỗ trợ tàu bị sự cố trên.

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc với tàu. Bộ Tham mưu Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực tàu bị nạn biết để có biện pháp hỗ trợ.

Lúc 16 giờ 18 phút ngày 6/1, tàu bị sự cố trên đang được tàu cá KH 95599 TS hỗ trợ lai kéo vào đảo Phú Quý.

Lúc 2 giờ ngày 6/1, tàu NĐ 92885 TS (có 7 ngư dân trên tàu) bị sự cố đã được tàu NĐ 92147 TS lai kéo về cảng Ninh Cơ, tỉnh Nam Định an toàn. Trước đó, tàu cá trên bị mất chân vịt lúc 8 giờ ngày 4/1, tại vị trí cách phía Đông Nam đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng khoảng 22 hải lý.

Cũng trong ngày 6/1, lúc 3 giờ, tàu cá QNa 91717 TS (có 3 ngư dân trên tàu) được tàu QNa 90359 TS đến hỗ trợ lai kéo về đến Núi Thành, tỉnh Quảng Nam an toàn. Nguyên nhân tàu bị nạn là do bị phá nước, hỏng máy, nguy cơ chìm vào lúc 3 giờ ngày 5/1, tại vị trí cách phía Đông Bắc đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 40 hải lý.

Trong một diễn biến khác, lúc 6 giờ ngày 6/1, tàu cá KH 96552 TS (có 11 ngư dân trên tàu) đã khắc phục được sự cố, đang hành trình về Nha Trang. Theo đó, lúc 16 giờ 30 phút ngày 4/1, tàu bị gãy trục láp, thả trôi, tại vị trí cách phía Đông Nam đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khoảng 108 hải lý.

Liên quan đến vụ tàu cá BĐ 98302 TS có ngư dân Ngô Văn Lên (sinh  năm 1984, quê quán Tuy Hòa, Phú Yên) bị tai nạn lao động gây tay, sưng lồng ngực, khó thở lúc 5 giờ ngày 4/1 tại vị trí cách phía Đông Đông Bắc mũi Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khoảng 477 hải lý, đến 4 giờ ngày 6/1, tàu SAR 412 tiếp cận tàu BĐ 98302 TS để đưa nạn nhân đưa về bờ, dự kiến 20 giờ ngày 6/1 về đến Đà Nẵng...

Thắng Trung (TTXVN)
Xử lý kịp thời các sự cố, cứu nạn hàng chục ngư dân gặp nạn trên biển
Xử lý kịp thời các sự cố, cứu nạn hàng chục ngư dân gặp nạn trên biển

Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 3 giờ ngày 5/1, tại tọa độ 15037 phút Bắc -109047 phút Đông, cách phía Đông Bắc đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khoảng 40 hải lý, tàu cá QNa 91717 TS có 3 ngư dân bị phá nước, hỏng máy, nguy cơ chìm, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN