Khống chế vụ cháy lớn tại kho vải vụn trên quốc lộ 1A

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát được điều động để dập tắt một vụ cháy lớn xảy ra tại kho chứa vải vụn trên Quốc lộ 1A thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 4/9, kho chứa vải nằm tại địa chỉ số 685 Quốc lộ 1A (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ phát hỏa kèm khói đen bốc cao nghi ngút.

Cháy lớn ở kho vải vụn trên Quốc lộ 1A.

Ngay sau đó, bảo vệ của kho chứa vải hô hoán người dân tham gia dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân đã điều gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 12 xe nước có mặt khống chế ngọn lửa.

100 cán bộ chiến sĩ được điều động dập tắt đám cháy.

Tại hiện trường, vụ cháy đã thiêu rụi hơn 150 m2 trên tổng số 700m2 của cơ sở chứa vải vụn. Đến hơn 12 giờ trưa, đám cháy cơ bản được khống chế nhưng các chiến sĩ cảnh sát vẫn đang tiếp tục xịt nước để dập tắt hoàn toàn lửa cháy tàn.

Hiện các chiến sĩ vẫn đang dập lửa tàn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Lê Anh/Báo Tin Tức
Phú Yên: Xe giường nằm cháy rụi, hành khách và tài xế may mắn thoát nạn
Phú Yên: Xe giường nằm cháy rụi, hành khách và tài xế may mắn thoát nạn

Khoảng 22 giờ ngày 3/9, trên tuyến Quốc lộ 1 thuộc địa phận thôn Bình Chính, xã An Dân (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) xảy ra vụ cháy rụi xe khách giường nằm. Rất may không có thương vong về người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN