Hơn 400.000 USD hỗ trợ Việt Nam ứng phó thiên tai

Hôm qua (21/11), dự án “Lá chắn xanh” do Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trị giá hơn 400.000 USD nhằm tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng ven biển miền Trung trước tác động của thiên tai đã khởi động tại tỉnh Quảng Nam. Trong hai năm tới, dự án này sẽ hỗ trợ trực tiếp 48.000 người dân trong 12.000 hộ gia đình tại Quảng Nam và Bình Định (hai tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt và mưa lớn).


Với sự tài trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), dự án do tổ chức Catholic Relief Services (CRS) triển khai với sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các tỉnh. Dự án “Lá Chắn Xanh” nhằm nâng cao khả năng của cộng đồng, chính quyền cấp xã, huyện và tỉnh trong việc chuẩn bị và ứng phó với thiên tai, thông qua hoạt động xây dựng, nâng cao năng lực cho khoảng 300 cán bộ tỉnh, huyện và xã cũng như người dân trong cộng đồng. Khi dự án kết thúc, cán bộ địa phương và cộng đồng sẽ có một mô hình thực tế với sự tham gia của người dân về giảm rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, từ đó nhân rộng ra các địa phương khác.

 

Hoàng Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN