Hơn 140 người ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cỗ cưới

Chiều 8/5, bác sĩ Hoàng Lan Phượng, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 140 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã. Ảnh TTXVN phát

Bệnh viện đã huy động tối đa các bác sĩ và trang thiết bị máy móc để phục vụ việc cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân.

Theo thông tin từ các bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã, kíp trực của bệnh viện vào đêm 7/5 đã tiếp nhận 47 bệnh nhân có biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm và cho đến sáng và chiều 8/5, số bệnh nhân tiếp tục tăng lên. Những bệnh nhân nhập viện đều có chung biểu hiện buồn nôn, đi ngoài và sốt.

Số bệnh nhân nhập viện do ngộ độc vẫn đang tiếp tục tăng lên. Ảnh: TTXVN phát

Hiện, các bác sĩ đã tiến hành truyền nước cho bệnh nhân và xử lý các giai đoạn ban đầu; tình trạng các bệnh nhân đang dần ổn định, chưa có trường hợp nào có diễn biến xấu. Trong sáng 8/5, Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã đã rơi vào tình trạng quá tải bởi số bệnh nhân nhập viện liên tục tăng lên. Các bác sĩ phải làm tăng ca ngoài giờ để đảm bảo cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân.


Theo thông tin chia sẻ của các bệnh nhân, ngày 6/5, họ đã đi ăn cỗ cưới tại bản Nà Mện, xã Nậm Ty, huyện Sông Mã.

Hữu Quyết (TTXVN)
Gần 30 học sinh tiểu học ngộ độc do trà sữa nhiễm khuẩn
Gần 30 học sinh tiểu học ngộ độc do trà sữa nhiễm khuẩn

Theo Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh, kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm tại trường Tiểu học Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) khiến 29 học sinh phải nhập viện là do trà sữa bị nhiễm khuẩn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN