Hàng chục hộ dân "đánh đu” tính mạng chờ . . . nhà sập

Trần nhà bong tróc, lộ cả sắt thép, tường chỉ cần đụng nhẹ đã rơi thành từng mảng... Cả khu nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Đó là những gì đang diễn ra tại khu tập thể H36, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội - nơi hàng trăm người dân đang từng ngày “đánh đu” tính mạng trong khu nhà chờ sập.

Khung, cột, tường nhà trong tình trạng lún, nứt, bong tróc nghiêm trọng. Ảnh: dantri.com.vn


Khu tập thể H36 nằm trên địa bàn tổ 30, cụm 4B, khu dân cư số 7 phường Xuân La, quận Tây hồ. Khu nhà được xây dựng từ năm 1983 với mục đích làm nhà ở cho công nhân viên Công ty Xây lắp Hóa chất. Khu tập thể H36 được xây dựng có kết cấu bằng xi măng cốt thép với các dãy nhà 2 tầng. Diện tích mỗi căn hộ chỉ từ 8m2 đến gần 20m2.

Hầu hết các căn hộ này đều không có bếp và nhà vệ sinh. Các công trình phụ được đặt riêng tại một khu và sử dụng chung. Trải qua hơn 30 năm mưa nắng, khu nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Cuộc sống của 61 hộ dân với khoảng 400 nhân khẩu đang trong tình cảnh bị đe dọa cả về tính mạng và tài sản.

Trong căn nhà bong tróc, lộ từng mảng bê tông cốt thép, bà Tống Thị Nga chia sẻ: "Tôi đã gần 70 tuổi, cả tuổi trẻ lao động và cống hiến về già mong có mái ấm bình an, nhưng mấy năm nay sống khổ quá. Căn hộ của tôi chỉ 9m2, thời gian gần đây nhà xuống cấp cứ gió mạnh là từng mảng tường lại đổ dồn. Khi trời nắng nóng, người ở trong nhà phải chui vào gầm giường nằm, mưa to quá thì phải hứng chậu... Từ trần nhà cho đến tường bao quanh nhìn thấy cả lõi thép bên trong rồi, không biết lúc nào đổ sập nữa. Có hôm đang ăn cơm, cả mảng vôi trần nhà rơi xuống mâm bát. Tôi mong các cơ quan, đoàn thể và chính quyền các cấp giúp người dân chúng tôi được tái định cư để ổn định cuộc sống".

Tại khu tập thể này ngày 2/6, trần nhà căn hộ ông Trần Văn Đắc đã đổ sập, rất may cả nhà đi vắng nên không có thiệt hại về người. Lần đổ sập trần nhà này đã gây tâm lý hoang mang cho các hộ dân ở đây. Hơn 60 hộ dân của Khu tập thể H36 đang ngày đêm nơm nớp lo sợ...

Bà Trần Thị Miền, Tổ phó tổ dân phố 30, Khu tập thể H36 cho biết: Đã bao năm trôi qua, vẫn khu nhà ấy, vẫn diện tích ấy nhưng số nhân khẩu trong từng căn hộ cứ tăng dần theo thời gian. Có gia đình gồm nhiều thế hệ với gần 10 nhân khẩu sống trong căn hộ chỉ chừng 20m2. Nhiều hộ phải cơi nới thêm bằng cách chèn tôn để có chỗ sinh sống. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến khu nhà vốn đã xuống cấp nay lại càng xập xệ hơn.

Hiện nay, khu nhà đã xuống cấp nặng nề và trở thành một “khu ổ chuột” ngay trong lòng thành phố. Thực tế cũng cho thấy, nhiều khu vực tường nhà mạch vữa không còn dính vào nhau nữa. Các thanh sắt, thép đâm chọc lĩa chĩa cùng hệ thống dây điện chằng chịt càng tăng thêm mức độ nguy hiểm.

Bà Trần Thị Miền cho biết thêm: Tuy cảnh sống quá vất vả, nhưng người dân ở đây lại không thể di chuyển sang nơi khác, vì đa số người dân trong khu tập thể là công nhân viên của Công ty Xây lắp Hóa chất đã nghỉ chế độ, thu nhập rất thấp. Các chế độ cho người có thu nhập thấp cũng hạn chế. Nhiều người 60-70 tuổi vẫn phải vất vả mưu sinh nên việc tự di dời là điều vô cùng khó khăn. Thêm vào đó, trong số gần 400 nhân khẩu ở tại khu tập thể H36, có đến hơn 100 trẻ nhỏ đang trong độ tuổi đến trường. Nguyện vọng của người dân nơi đây là được bố trí tái định cư tại chỗ vì quỹ đất vẫn còn.

Từ năm 2005, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn số 4299 /UB - NNĐC về việc kiểm tra việc thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở tái định cư, giải phóng mặt bằng và kinh doanh theo đơn khiếu nại của các hộ dân ở khu tập thể H36 phường Xuân La, quận Tây Hồ.

Công văn ghi rõ: Yêu cầu Công ty Xây lắp Hóa chất bàn bạc, thống nhất với các hộ dân về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại chỗ, báo cáo UBND quận Tây Hồ phê duyệt trước khi triển khai thực hiện dự án. UBND thành phố Hà Nội rất quan tâm và quyết liệt chỉ đạo để xây dựng các khu nhà tập thể tại đây và thực tế cơ quan chức năng đã khởi công phần cốt móng nhà.

Tuy nhiên, hiện nay việc thực hiện vẫn gặp vướng mắc từ nhiều phía, trong đó có cả những ý kiến chưa đồng nhất từ người dân nên dự án vẫn chậm tiến độ. 10 năm đã trôi qua từ đó đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành. Uớc mơ về một mái ấm an toàn, ổn định của những người dân khu tập thể H36 vẫn là một điều xa vời.

Câu trả lời xin chuyển đến cho các cấp chính quyền và cơ quan chức năng liên quan giải đáp. Khi các quy trình thủ tục của dự án "di dân" đã chặt chẽ và đúng luật thì cần thiết nhất vẫn là sự đồng thuận, ủng hộ cao của người dân ở tại khu nhà.

Nguyễn Thắng - Cẩm Anh (TTXVN)
Hà Nội áp dụng giá dịch vụ nhà chung cư mới
Hà Nội áp dụng giá dịch vụ nhà chung cư mới

Việc thành phố Hà Nội công bố bảng phí dịch vụ nhà chung cư hàng năm là một trong những giải pháp nhằm ổn định việc “loạn” thu phí tại các khu nhà chung cư thời gian qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN