Hà Nội chi 114 tỷ đồng để phun nước rửa đường trở lại

Ngay khi UBND TP Hà Nội tái khởi động việc phun nước rửa đường với kinh phí dự chi cho năm 2020 là 114 tỷ đồng, người dân Thủ đô đã bày tỏ ý kiến đồng tình và đề xuất việc tăng thêm số lần rửa đường trong ngày để đạt hiệu quả hạ nhiệt và làm sạch đường phố.

Những ngày tháng 6, Hà Nội liên tục hứng chịu các đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt luôn ở mức cao 36 - 38 độ C, có lúc lên tới trên 40 độ C. Một số quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội đã đề xuất tưới rửa đường để hạ nhiệt độ, giảm ô nhiễm môi trường. UBND TP Hà Nội đã đồng ý và tái khởi động việc rửa đường sau gần 3 năm gián đoạn.

Theo kế hoạch của thành phố, khối lượng dự kiến rửa đường thường xuyên trong năm nay là gần 470.000 km, không thường xuyên là gần 60.000 km, kinh phí dự kiến rửa đường tại Hà Nội năm 2020 là 114 tỷ đồng, lấy từ ngân sách thành phố. Trong đó quận Cầu Giấy có dự kiến chi cao nhất gần 11 tỷ đồng, huyện Ba Vì đứng thứ hai với 7,8 tỷ đồng và thấp nhất huyện Đông Anh gần 500 triệu đồng.

Tại quận Hoàn Kiếm, tần suất rửa đường ở các tuyến chính là  3 - 4 lần/tuần tại không gian phố đi bộ, phố cổ, các trục đường Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng...

Chia sẻ về tính hiệu quả của việc phun nước trên đường giữa trưa nắng, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Urenco 4 (thuộc công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội – là đơn vị vận chuyển và xử lý chất thải ở 4 quận trung tâm của thành phố Hà Nội là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng) khẳng định: Việc rửa đường tập trung vào các tuyến phố trọng điểm, trung tâm thương mại, tuyến phố diễn ra các sự kiện. Qua kiểm tra, nhiệt độ có thể giảm từ 3 đến 5 độ C sau khi thực hiện tưới nước rửa đường. Tác dụng của việc phun nước có thể kéo dài đến 2 tiếng trong điều kiện nền nhiệt độ trên 40 độ C.

Hiện Urenco 4 là đơn vị nhận được gói thầu về sử dụng xe phun nước rửa đường, hạ nhiệt cho các tuyến phố trên địa bàn quận Đống Đa, với mức chi phí là 1,8 tỷ đồng.

Video chia sẻ của ông Nguyễn Mạnh Hùng về tác dụng và quy trình phun nước rửa đường của đơn vị Urenco 4.

Video chia sẻ của người dân Thủ đô về hoạt động phun nước rửa đường, hạ nhiệt mùa nắng nóng.

Theo Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung, từ năm 2017, UBND Hà Nội cho mua 50 xe quét rác, hút bụi nhập khẩu từ Đức để phục vụ công tác vệ sinh môi trường, đường phố trên địa bàn. Việc sử dụng xe chuyên dụng này tiết kiệm cho thành phố khoảng 70 tỷ đồng mỗi năm tiền thuê Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội (UNRENCO) phun nước, rửa đường. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết đây là công nghệ mới giúp quét, hút rác sạch hơn so với việc quét thủ công.

Tuy nhiên, đến năm 2019, UBND TP Hà Nội đã quyết định triển khai lại việc phun nước, rửa đường do chất lượng không khí Hà Nội liên tục kém, xấu, đe dọa sức khỏe người dân.

Các hình ảnh do phóng viên báo Tin tức ghi nhận về hoạt động phun nước, rửa đường hạ nhiệt tại một số tuyến phố ở Hà Nội:

Chú thích ảnh
Hà Nội đang trong đợt nắng cao điểm, nhiều nơi có nền nhiệt độ trên 40 độ C.
Chú thích ảnh
Người dân Thủ đô khi tham gia giao thông đang phải hứng chịu khói bụi ô nhiễm và nắng nóng.
Chú thích ảnh
UBND TP Hà Nội tái khởi động hoạt động rửa đường sau gần 3 năm gián đoạn.
Chú thích ảnh
Nguồn nước phục vụ rửa đường được lấy từ các sông, hồ trên địa bàn thành phố.
Chú thích ảnh
Tại các tuyến phố chính của Thủ đô, xe phun nước hoạt động với tần suát 1 lần/1 ngày.
Chú thích ảnh
Nhiều người dân Thủ đô đồng tình với hoạt động phun nước rửa đường, hạ nhiệt. 
Chú thích ảnh
Nhiều ý kiến cho rằng cần tăng tần suất phun nước mỗi ngày để đạt hiệu quả hơn nữa.
Chú thích ảnh
Sau mỗi lần phun nước, nền nhiệt độ trên mặt đường đã giảm từ 3 đến 5 độ C, có tác dụng trong 2 tiếng đồng hồ.

  

TN/Báo Tin tức
Hà Nội chi 114 tỷ đồng rửa đường chống nóng, giảm ô nhiễm
Hà Nội chi 114 tỷ đồng rửa đường chống nóng, giảm ô nhiễm

Thành phố Hà Nội đã quyết định chi 114 tỷ đồng năm 2020 cho công tác tưới nước rửa bụi bẩn trên đường và chống nóng trong những ngày nắng gắt. Dự kiến, quận Cầu Giấy có số chi cao nhất gần 11 tỷ đồng, huyện Ba Vì đứng thứ 2 với 7,8 tỷ đồng và thấp nhất là huyện Đông Anh với gần 500 triệu đồng dành cho việc rửa đường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN