Đường phố Hà Nội 'vắng lặng như tờ' trong nắng nóng hơn 40 độ C

Trước diễn biến phức tạp của đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, mặc dù TP Hà Nội chưa xem xét phương án giãn cách toàn thành phố, nhưng những ngày đầu tháng 6, dưới thời tiết nắng nóng 40 độ C, thậm chí đỉnh điểm đo nhiệt kế ngoài trời, nhiệt độ lên tới 45-50 độ C, hầu hết các tuyến phố Thủ đô đều vắng bóng người và phương tiện lưu thông.

Hình ảnh phóng viên báo Tin tức ghi nhận đường phố Thủ đô dưới thời tiết nắng nóng gay gắt trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cầu Chương Dương trưa 1/6 không có một bóng phương tiện lưu thông.
Chú thích ảnh
Phố cổ vắng tanh, không ai ra đường.
Chú thích ảnh
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vắng như ngày mùng 1 Tết.
Chú thích ảnh
Phố Lê Thái Tổ không có phương tiện qua lại.
Chú thích ảnh
Quảng trường 1/5 cũng vắng lặng.
Chú thích ảnh
Ga Hà Nội vắng người như thực hiện giãn cách xã hội.
Chú thích ảnh
Nhiệt kế đo nhiệt độ mặt đường báo lên tới hơn 50 độ C.
Chú thích ảnh
"Rừng trong phố" Phan Đình Phùng rợp bóng mát nhưng vẫn vắng người qua lại.
Chú thích ảnh
Đường Hoàng Diệu rợp bóng cây cũng vắng lặng.
Chú thích ảnh
Đường Hùng Vương, một trong những tuyến đường rộng nhất Hà Nội càng thêm nóng dưới cái nắng gay gắt.
Chú thích ảnh
Đường Thanh Niên thưa thớt phương tiện tham gia giao thông.
Chú thích ảnh
Mái ngói rêu phong của Trường Đại học Tổng hợp trên phố Lý Thường Kiệt chỉ làm dịu bớt cái nóng trên 40 độ C.

Người dân tại Hà Nội đang gánh chịu đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa hè đến nay. Nhiệt độ ngoài trời trong thời gian từ 8-9 giờ sáng phổ biến từ 38-40 độ C, nhưng đến trưa có nơi trên 40 độ C, thậm chí trên mặt đường nhựa nhiệt kế đo trên 50 độ C. Những người tham gia giao thông trên đường phố vào thời gian này bằng xe gắn máy đều mặc kín từ đầu đến chân, nhưng vẫn có cảm giác như đi trên "sa mạc".

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nền nhiệt độ cao trong điều kiện nắng nóng gay gắt ở các tỉnh miền Bắc, nhất là tại TP Hà Nội sẽ kéo dài đến hết ngày 4/6 và thời gian có nhiệt độ khoảng 40 độ C sẽ kéo dài từ 10-19 giờ trong ngày.

Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 1/6, thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng đã khiến điện năng tiêu thụ mạnh. Số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thông báo, ở khu vực miền Bắc và TP Hà Nội, mức độ tiêu thụ điện ngày 31/5 đã ghi nhận những con số cao kỷ lục. Cụ thể, cả miền Bắc (bao gồm cả TP Hà Nội), công suất đỉnh là 17.526 MW và sản lượng điện là 360 triệu kWh, riêng TP Hà Nội công suất đỉnh là 4.530 MW và sản lượng điện là 90,3 triệu kWh. Thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn tới nguy cơ tiềm ẩn xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do nhiều thiết bị điện ở ngoài trời đã phải chịu đựng môi trường nhiệt độ cao trong thời gian dài, ngay cả ban đêm cũng oi bức. Điều này dẫn tới những nguy cơ gây quá tải, sự cố, nhảy aptomat, thậm chí nguy cơ gây cháy nổ cũng sẽ tăng cao so với bình thường. EVN khuyến cáo các cơ quan, công sở và người dân cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.
Chùm ảnh: Vân Sơn/Báo Tin tức
Biến đổi khí hậu gây ra hơn 30% số ca tử vong liên quan đến nắng nóng
Biến đổi khí hậu gây ra hơn 30% số ca tử vong liên quan đến nắng nóng

Hơn 30% số ca tử vong liên quan đến nắng nóng vào mùa Hè là do biến đổi khí hậu và số ca tử vong có thể tăng cao tỷ lệ thuận với nhiệt độ toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN