Đưa cá thể gấu nuôi nhốt ở Sơn La về Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình

Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Sơn La vừa phối hợp với Tổ chức FOUR PAWS (Tổ chức phi lợi nhuận vì phúc lợi động vật) tổ chức bàn giao và tiếp nhận 1 cá thể gấu nặng 80kg, thuộc nhóm 1B - Nhóm nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ từ một gia đình ở thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên (Sơn La) về Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình.

Cá thể gấu này nuôi nhốt tại một gia đình ở thị trấn Phù Yên từ năm 2000. Sau 21 năm trong chuồng, cá thể gấu này đã được chuyển về môi trường sống phù hợp tại Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình.

Gấu đã được chuyển vào khu vực cách ly và sẽ ở trong khu vực này trong 3 tuần. Trong thời gian này, gấu sẽ được kiểm tra sức khỏe và chăm sóc thú y, nuôi dưỡng giúp phục hồi bản năng của loài, thích nghi với môi trường khu bán hoang dã.

TTXVN/Báo Tin tức
Ngày động vật hoang dã thế giới 3/3: Nơi những cá thể gấu được về với tự nhiên
Ngày động vật hoang dã thế giới 3/3: Nơi những cá thể gấu được về với tự nhiên

Đứng trước lo ngại về các tác động tiêu cực từ việc nuôi nhốt và đối xử ngược đãi với gấu trên lãnh thổ Việt Nam, năm 2016, Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình được thành lập với mục đích cứu hộ và nuôi dưỡng các cá thể gấu, đưa chúng trở về với môi trường tự nhiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN