Dịch COVID-19: Triển khai các biện pháp quyết liệt thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh Quảng Trị, Kiên Giang đã lên kế hoạch triển khai các giải pháp quyết liệt để phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Tổ công tác Đồn Biên phòng Thanh Hội ý trao đổi công việc nhằm tổ chức tốt công tác chốt chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định thành lập 3 tổ kiểm tra liên ngành làm nhiệm vụ kiểm tra y tế bắt buộc đối với công dân đi vào địa bàn tại 3 điểm tiếp giáp giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế, tỉnh Quảng Bình với tỉnh Quảng Trị.

Cùng với việc chuẩn bị thêm các điểm cách ly quy mô tiếp nhận khoảng 6.000 người, ngày 3/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Trị đã đưa Phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 vào hoạt động. 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam, việc thực hiện xét nghiệm sàng lọc, phát hiện trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trong thời điểm hiện nay sẽ giúp địa phương chủ động hơn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tạm thời đóng cửa các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới, lực lượng chức năng đã phát hiện một số vụ việc nhập cảnh trái phép. Điển hình là ngày 3/4, lực lượng Biên phòng Quảng Trị đã điều tra làm rõ 6 người cùng trú ở tỉnh Thanh Hóa về hành vi “nhập cảnh trái phép” qua đường tiểu ngạch nhằm trốn cách ly.

Trước đó, chiều 2/4, ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã phát hiện 6 người ngồi trên xe ô tô bán tải 74C - 021.40. Chiếc xe do Phan Gia Thanh (sinh năm 1970, trú ở tỉnh Quảng Trị) điều khiển, chạy theo Quốc lộ 9 hướng về thành phố Đông Hà. Lái xe và 6 người nhập cảnh trái phép đã được lực lượng chức năng đưa vào nơi cách ly tập trung.

Tính đến 3/4, tỉnh Quảng Trị đã có 4.220 người được cách ly y tế ở 21 trong tổng số 39 điểm cách ly tập trung; trong đó đã có 475 người hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày theo quy định. Tại những điểm cách ly tập trung, các lực lượng quân đội, công an, y tế đã phối hợp làm tốt việc quản lý, thường xuyên theo dõi sức khỏe, đảm bảo tốt việc ăn, ở của công dân, giúp công dân có sức khỏe tốt, yên tâm hoàn thành thời gian cách ly theo quy định.

* Tỉnh Kiên Giang đã tạm dừng hoạt động đón, tiếp và phục vụ nhân dân đến thăm, viếng, tảo mộ tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh trong tiết Thanh minh từ ngày 1-15/4/2020.

Các ngành chức năng tỉnh phối hợp với các địa phương tập trung tuyên truyền cho người dân, cộng đồng biết, nghiêm túc thực hiện. Các cơ quan quản lý trên địa bàn tỉnh quản lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tại nghĩa trang trong suốt thời gian tạm dừng đón, tiếp và phục vụ nhân dân đến thăm, viếng, tảo mộ; vận động nhân dân không tập trung đông người thăm, viếng, tảo mộ, cúng Thanh minh tại các nghĩa địa, khu chôn cất người chết, khuôn viên nhà mồ họ tộc… nhằm phòng tránh dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang yêu cầu các chùa tạm ngưng tổ chức các lễ hội tập trung đông người như: Lễ khởi công hay khánh thành công trình, lễ kiết giới Sima ngôi chánh điện, các khóa tu tập, thuyết pháp giảng đạo… cho đến khi có thông báo công bố hết dịch bệnh. Các chùa không phân công người đi dự lễ ở nước ngoài, tỉnh ngoài, không tiếp nhận tu sĩ và khách đến từ vùng có dịch bệnh, thực hiện khai báo y tế với chính quyền, ngành y tế địa phương để được hỗ trợ về y tế, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang…

Đặc biệt, đối với Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra từ ngày 13 đến 16/4/2020, Hội đề nghị các chùa tạm dừng tổ chức lễ rước đại lịch, ngưng lễ đón Chư thiên năm mới, không tổ chức lễ tắm Phật, lễ đắp núi cát, lễ cầu siêu tại các tháp...; khuyến khích gia đình phật tử tự đón chư thiên và làm lễ tại nhà, nhưng không tập trung đông người theo hướng tự cách ly toàn xã hội như tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang đề nghị tạm dừng lễ cầu siêu cho hài cốt tại nhà dịp Tết Chôl Chnăm Thmây Canh Tý 2020. Các chùa không tổ chức cho sư sãi đi tụng kinh cầu an, cầu siêu, thuyết pháp, không đánh trống, phát loa phóng thanh gây hoang mang trong sư sãi và đồng bào phật tử, không tập trung dùng cơm và tụng niệm như thường lệ hàng năm, tạm dừng các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, buôn bán...; tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer chung sức, đồng lòng cùng với Đảng, Nhà nước và toàn dân tích cực phòng, chống dịch bệnh, sớm đẩy lùi, chiến thắng đại dịch COVID-19.

Nguyên Lý - Huy Hải (TTXVN)
Chỉ thị của Thành ủy Hà Nội về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19
Chỉ thị của Thành ủy Hà Nội về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 3/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ký ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU về việc thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN