Đám cưới tập thể của các cặp đôi công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 28/7, tại thành phố Huế, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức đám cưới tập thể cho 22 cặp đôi công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc các tổ chức công đoàn trong tỉnh.

Các cặp đôi chụp ảnh trong ngày cưới. Ảnh: Quốc Việt/TTXVN

Các cặp đôi này có độ tuổi từ 20 đến ngoài 45, lần đầu tiên tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật. Mỗi cặp đôi được Liên đoàn Lao động cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tặng và hỗ trợ một cặp nhẫn cưới, áo cưới, xe rước dâu, ảnh lưu niệm, tiệc mừng.

Sau phần nghi lễ chính thức, 33 xe xích lô được trang trí hoa cưới rước dâu đi qua nhiều tuyến đường và địa điểm lớn tại thành phố Huế như cầu Trường Triền, cầu Phú Xuân, Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh, Nhà văn hóa Lao động tỉnh.

Đoàn xe xích lô rước dâu đi trên các tuyến phố của thành phố Huế. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Khoa Hoài Hương cho biết, đây là hoạt động hướng đến những nhu cầu thiết thực các đoàn viên công đoàn; tạo sự khác biệt rõ nét so với người lao động chưa là đoàn viên công đoàn; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn và xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi trên địa bàn tỉnh.

Mai Trang (TTXVN)
Cán bộ xã đi nghỉ mát giữa tuần vì cuối tuần bận... đám cưới?
Cán bộ xã đi nghỉ mát giữa tuần vì cuối tuần bận... đám cưới?

Trao đổi với phóng viên (PV) sáng 19/7, ông Hoàng Trọng Duyệt, Trưởng Phòng Nội vụ (UBND thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết lý do đi nghỉ mát vào ngày giữa tuần của cán bộ xã Dương Hòa, qua giải trình của xã. Cán bộ xã đi nghỉ mát giữa tuần vì cuối tuần bận... đám cưới?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN