Đắk Nông: Rà phá, hủy nổ an toàn gần 300 quả đạn các loại

Ngày 28/4, Thượng tá Trần Quốc Lập, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng, địa phương tiến hành rà phá, hủy nổ được 281 quả đạn pháo các loại tại khu vực bon Bu Gia, xã biên giới Quảng Trực (huyện Tuy Đức).

Theo đó, trong các ngày từ 25 - 27/4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức phối hợp với lực lượng Công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông), dân quân xã Quảng Trực tiến hành rà phá, thu gom, phân loại và hủy nổ bom, đạn sau chiến tranh tại khu vực bon Bu Gia, xã Quảng Trực (Tuy Đức). Việc rà phá, hủy nổ bom mìn đúng theo kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cũng theo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức, đây là khu vực gần tuyến đường chi viện của ta trong chiến tranh chống đế quốc Mỹ cứu nước nên Mỹ, Ngụy đã sử dụng nhiều loại bom, pháo để ngăn chặn quân ta đưa người, hàng vào chiến trường Đông Nam bộ. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tiến hành rà phá, huỷ nổ bom mìn ở những khu vực còn lại.

TTXVN/Báo Tin tức
Để đất nước không còn ảnh hưởng nặng nề của bom mìn sau chiến tranh
Để đất nước không còn ảnh hưởng nặng nề của bom mìn sau chiến tranh

Khảo sát, rà phá được gần 500.000 ha đất; công bố Bản đồ ô nhiễm bom mìn toàn quốc; hỗ trợ hơn 5.000 nạn nhân và các đối tượng liên quan; tổ chức giáo dục nguy cơ cho hơn 3 triệu người dân và học sinh...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN