Đa dạng các hoạt động chăm lo người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Để kịp thời đồng hành cùng doanh nghiệp, động viên đoàn viên, người lao động an tâm làm việc trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngày 30/7, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã thành lập các tổ công tác đến thăm, động viên và trao tiền, quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang (thứ 2, từ phải qua ) trao quà và tiền mặt trị giá 10 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại Xí nghiệp Thức ăn chăn nuôi thủy sản - Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm An Giang. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Đoàn đã trực tiếp đến thăm và trao tiền, quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động tại Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm An Giang (phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên), Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên) và Nhà máy thuốc Bảo vệ thực vật - Công ty Cổ phần tập đoàn Lộc Trời (huyện Châu Thành)

Ông Nguyễn Hữu Giang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, đã chia sẻ những khó khăn với các doanh nghiệp và đoàn viên công đoàn, người lao động; yêu cầu lãnh đạo các doanh nghiệp và công nhân, người lao động phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch cũng như phương án sản xuất “3 tại chỗ” đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhằm đảm sản xuất an toàn, theo nguyên tắc “sức khỏe của công nhân, người lao động là trên hết”.

Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn cơ sở ở tại các doanh nghiệp chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn và công nhân, người lao động, kịp thời đề xuất, phản ánh lên lãnh đạo công ty cũng như báo cáo về Liên đoàn Lao động tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, trên tinh thần hỗ trợ tối đa, giúp doanh nghiệp tiếp tục duy trì sản xuất để công nhân, người lao động không bị mất việc làm, có thu nhập và ổn định cuộc sống.

Đến nay, tỉnh An Giang có hơn 34.259 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; trong đó có hơn 26.049 người lao động tại 56 doanh nghiệp ngừng hoạt động hoàn toàn. Toàn tỉnh có 25 doanh nghiệp đang duy trì sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” với 3.753 công nhân lao động. Tại các doanh nghiệp này, đời sống của công nhân, người lao động cũng gặp nhiều khó khăn do bị giảm việc, giảm giờ làm, mất thu nhập.

Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã thành lập “Tổ công tác chuyên trách” để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động; trực tiếp tuyên truyền, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện các chính sách đối với người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Cũng trong ngày 30/7, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm, động viên và trao tặng 200 triệu đồng tiền mặt phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang (bên trái) trao tặng 200 triệu đồng tiền mặt phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

*Ngày 30/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội phối hợp với Viện Phát triển Sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng - Light đã tới phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) để trao quà, tiền hỗ trợ cho các lao động nữ tự do, di cư gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hoạt động hỗ trợ này sẽ được triển khai cao điểm từ nay đến ngày 30/8/2021, sau đó tiếp tục thực hiện đến hết tháng 12/2021.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết, hoạt động này nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và hành động của các cấp hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ Thủ đô chung tay phòng, chống dịch COVID-19; chia sẻ, giúp đỡ lao động nữ tự do di cư, phụ nữ dễ bị tổn thương trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do dịch COVID-19. 

Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ là nữ lao động nhập cư, nữ lao động tự do không ký kết hợp đồng lao động hoặc đã bị chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Bên cạnh đó, phụ nữ khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn cũng được hỗ trợ trong dịp này.

Là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, những ngày qua, cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 như: tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên, người dân nâng cao ý thức tự phòng tránh dịch; chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ, thành phố về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; huy động nguồn lực, cấp phát miễn phí tới cộng đồng vật dụng phòng, chống dịch, nhu yếu phẩm; hỗ trợ lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại các địa bàn…

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội còn dành sự quan tâm đặc biệt tới phụ nữ yếu thế, trong đó có nữ lao động tự do, di cư vì họ chính là đối tượng chịu tác động nặng nề nhất bởi dịch bệnh. Theo kế hoạch, trong ngày 30/7 và ngày 1/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội  rao hơn 500 suất quà, tiền cho lao động nữ tự do, di cư gặp khó khăn do dịch COVID-19 với tổng trị giá 180.000 triệu đồng tại các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tiếp tục mở rộng chuỗi hoạt động hỗ trợ này tại các địa bàn có đông lao động di cư đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, đặc biệt là lao động nữ, giúp họ giảm bớt khó khăn trước mắt.

Công Mạo - Nguyễn Cúc (TTXVN)
Tiền Giang hỗ trợ người lao động bị mất việc làm do dịch COVID-19
Tiền Giang hỗ trợ người lao động bị mất việc làm do dịch COVID-19

Theo Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang Lý Văn Cẩm, nhằm tạo điều kiện cho người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 sớm ổn định cuộc sống, tỉnh triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN