Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương: Clip 'Công an đánh người bầu' là sai sự thật

Ngày 10/3, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, clip "Công an đánh người bầu" lan tràn trên mạng xã hội thời gian vừa qua là sai sự thật. Đơn vị đang có biện pháp xử lý với người tung clip với nội dung không đúng.

Theo đó, clip có tiêu đề "Công an đánh người bầu" dài gần 1 phút ghi lại cảnh lôi kéo, xô đẩy của nhóm người có cả nam và nữ. Hình ảnh ghi nhận lực lượng dân quân tự vệ, công an, trật tự đô thị đến can ngăn. Sau đó, nhiều người được đưa lên xe công vụ chở về trụ sở Công an làm việc. Đáng chú ý, người quay clip liên tục nói lớn "Công an đánh người bầu".

Theo Thượng tá Hà Tấn Phú, Trưởng Công an thị xã Tân Uyên, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 8/3, Tổ tuần tra đảm bảo trật tự đô thị của Ủy ban nhân dân phường Khánh Bình huy động tổng hợp các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị, xử lý các hành vi buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn.

Tổ công tác khi thực hiện nhiệm vụ đến đoạn đường Lê Thị Trung thuộc khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, đã phát hiện Nguyễn Văn Hữu Lộc (sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú An Giang) đang dừng xe mô tô kéo xe lôi phía sau chở theo hàng hóa (rau củ quả, trái cây) để bán, có hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây ảnh hưởng trật tự giao thông, trật tự đô thị.

Nhìn thấy tổ công tác, Nguyễn Văn Hữu Lộc nhanh chóng điều khiển xe bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, xe của Lộc đã va chạm với các phương tiện tham gia giao thông khác trên đường. Ngay lúc đó, lực lượng chức năng phường Khánh Bình đã yêu cầu dừng phương tiện. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hữu Lộc không chấp hành mà có những lời lẽ xúc phạm tổ công tác và tự xô đô xe mô tô, xe kéo làm đổ trái cây, rau củ xuống đường, gây ách tắc giao thông.

Sau đó, khoảng 10 phút, người thân của Nguyễn Văn Hữu Lộc gồm cha, mẹ, vợ, con sinh sống ở khu vực đó kéo đến, liên tục la hét, có những lời lẽ xúc phạm đến Tổ công tác. Trong quá trình đó, một vài người dân có dùng điện thoại ghi lại sự việc.

Trước tình hình trên, Tổ công tác phường Khánh Bình vận động người dân không tụ tập gây mất an ninh trật tự; nhanh chóng khống chế Nguyễn Văn Hữu Lộc đưa về Công an phường làm việc. Qua làm việc, Nguyễn Văn Hữu Lộc thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an phường đã lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến khoảng 1 giờ ngày 9/3/2023, tài khoản mạng xã hội có tên "Em Tèo" đăng tải video clip liên quan đến vụ việc trên lên nhóm công khai "Hóng Biến Tân Uyên 24H" với tiêu đề giật gân "Công an đánh người bầu".

Công an thị xã Tân Uyên, Công an phường Khánh Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc, mời các đối tượng có liên quan đến xử lý theo quy định. Công an thị xã tiếp tục chỉ đạo lực lượng an ninh làm việc với Ban quản trị của nhóm "Hóng Biến Tân Uyên 24H" để gỡ bài.

Công an thị xã tiếp tục chỉ đạo lực lượng An ninh phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương xác minh, xử lý đối tượng đăng video clip sai sự thật, ảnh hưởng đến lực lượng địa phương, cũng như hình ảnh thị xã Tân Uyên; tiếp tục chỉ đạo củng cố hồ sơ vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm, cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Huyền Trang (TTXVN)
Hải Phòng: Phạt một doanh nghiệp 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật 
Hải Phòng: Phạt một doanh nghiệp 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật 

Ngày 31/1, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng đã làm việc với một doanh nghiệp để xác minh nội dung liên quan đến hình ảnh, thông tin “Bắt đầu phạt nguội từ ngày 03/02/2023 tại các ngã tư trong thành phố”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN