Chiều tối và đêm 10/4, nhiều nơi có mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều tối và đêm 10/4, nhiều khu vực trong cả nước có mưa và dông. Đề phòng thời tiết nguy hiểm ở khu vực Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.  

Chú thích ảnh
Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Ảnh minh họa: Lê Phú/Báo Tin tức

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất  20-23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất  24-27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C.

Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Thắng Trung (TTXVN)
Chủ động phòng tránh thời tiết cực đoan đầu mùa mưa ở Tây Nguyên
Chủ động phòng tránh thời tiết cực đoan đầu mùa mưa ở Tây Nguyên

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, hiện nay, khu vực này đang bước vào giai đoạn chuyển từ mùa khô sang mùa mưa, khả năng xảy ra các hình thái thời tiết cực đoan như giông, lốc, sấm sét sẽ gia tăng. Vì vậy, nhân dân cần chủ động, có các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại cho người và tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN