Bức xúc dự án mở rộng đường Quảng Ngãi đi Chợ Chùa triển khai 'cầm chừng'

Thi công từ đầu năm 2020 nhưng đến nay, Dự án nâng cấp, mở rộng đường Quảng Ngãi đi Chợ Chùa (huyện Nghĩa Hành), thuộc Tỉnh lộ 624 vẫn chưa thể hoàn thiện do vướng phải nhiều “nút thắt” khó gỡ. Điều này khiến chủ đầu tư đau đầu, còn người dân vô cùng bức xúc.

Chú thích ảnh
Thi công Dự án nâng cấp, mở rộng đường Quảng Ngãi đi Chợ Chùa (huyện Nghĩa Hành), thuộc Tỉnh lộ 624. Ảnh: baoquangngai.vn

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, tuyến đường gần khu vực cây xăng dầu xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành vẫn còn khá dang dở với ổ gà, ổ voi, rào chắn... Người dân địa phương cho biết, mặt đường gồ ghề, nhiều chướng ngại vật trở thành cái “bẫy” khiến các phương tiện giao thông qua lại phải đi rất chậm để dè chừng. Họ đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn xảy ra tại đây, rất may không gây thiệt hại về người.

Ông Nguyễn Văn Tháo ở xã Hành Thuận, phản ánh: Đi trên tuyến đường này chẳng khác gì đang "cưỡi ngựa", cứ liên tục nhún nhảy bởi ổ gà, ổ voi và rào chắn. Một ngày phải có đến 4-5 trường hợp bị tai nạn.

“Việc thi công quá chậm chạp đã khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, mọi vật dụng sinh hoạt trong gia đình chỉ mới vừa lau xong đã trở màu đất do bụi bám dày đặc. Chúng tôi rất mong các ngành chức năng sớm giải quyết dứt điểm”- bà Lê Thị Nghĩa bức xúc nói.

Lý giải về vấn đề này, ông Lê Tới, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (đơn vị chủ đầu tư dự án) cho biết: Hiện Ban Quản lý đang thi công trải thảm mặt đường đoạn qua địa phận xã Hành Thuận, dự kiến cuối tháng 8/2020 sẽ hoàn thiện. Tại xã Nghĩa Điền (huyện Tư Nghĩa), do vướng công tác giải phóng mặt bằng, việc thi công nâng cấp, mở rộng tuyến đường gặp rất nhiều khó khăn, đình trệ. Cụ thể, 54 hộ dân yêu cầu phải được tái định cư mới tiến hành bàn giao mặt bằng, trong đó có 37 hộ đã nhận tiền bồi thường và 17 hộ chưa chịu nhận.

“Đoạn qua xã Nghĩa Điền phải cần thời gian lâu hơn vì chưa có mặt bằng sạch để thi công. Nguyên nhân khách quan là do để có đất tái định cư cho các hộ dân (khoảng 2,2 ha), chúng tôi phải tiến hành di dời khoảng 250 ngôi mộ hiện hữu, ít nhất phải nửa năm mới xong. Người dân sẽ được tái định cư tại hai vị trí thuộc Đề án quy hoạch Khu dân cư Nghĩa Điền (giai đoạn 2). Cũng vì vậy, Dự án chỉ mới thi công đạt gần 70% khối lượng toàn tuyến và cầm chừng cho đến nay", ông Lê Tới chia sẻ.

Dự án có 4 đơn vị tham gia thi công, tổng vốn đầu tư 141 tỷ đồng, với chiều dài toàn tuyến chưa đầy 5km. Đây là tuyến đường huyết mạch nối thành phố Quảng Ngãi với các huyện lân cận như: Nghĩa Hành, Minh Long, Ba Tơ. Dự án khi hoàn thành sẽ tạo động lực to lớn để phát triển kinh tế - xã hội liên vùng. Người dân mong muốn đẩy nhanh tiến độ Dự án hơn nữa để góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông.

Lê Ngọc Phước (TTXVN)
Mở rộng đường giao thông, Hà Nội phá dỡ 362m Con đường gốm sứ ven sông Hồng
Mở rộng đường giao thông, Hà Nội phá dỡ 362m Con đường gốm sứ ven sông Hồng

Để phục vụ công trình mở rộng đường Âu Cơ từ khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân, thành phố Hà Nội đã cho phá dỡ hơn 362 m tranh gốm với tổng diện tích hơn 691 m2, nằm trên Con đường gốm sứ ven sông Hồng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN