Hà Nội chặt hạ, dịch chuyển gần 500 cây xanh để mở rộng đường Láng

Chiều ngày 8/1, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết: Dự án mở rộng đường Láng từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở có tổng chiều dài 4 km, mở rộng mặt đường thêm trung bình 3,5 m; xây mới vỉa hè rộng 1,5 m, với tổng kinh phí 64 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Ông Ngô Mạnh Tuấn thông tin về dự án mở rộng đường Láng

“Việc triển khai dự án mở rộng đường Láng được làm về hướng bờ sông Tô Lịch và sẽ chặt hạ, chuyển 476 cây xanh các loại; trong đó dịch chuyển 371 cây, chặt 105 cây. Cây chặt hạ phần lớn là những cây sâu, rỗng thân, nghiêng, cong… Các cây bóng mắt sau dịch chuyển sẽ được chuyển về trồng cố định và chăm sóc tại ô đất trống thuộc nút giao Đại lộ Thăng Long (quận Nam Từ Liêm). Chi phí chặt hạ, dịch chuyển cây xanh khoảng 3,6 tỷ đồng”, ông Ngô Mạnh Tuấn cho biết.

Cùng với mở rộng đường Láng, Hà Nội cũng tiến hành di dời 3 công trình gây ùn tắc trong phạm vi mở rộng mặt đường gồm: Cây xăng dầu cầu 361, đội ứng trực xử lý thoát nước, chợ tạm Ngã Tư Sở và một số nhà vệ sinh công cộng. Riêng vị trí Miếu Đôi Cô Cửa Sông không di dời, mà xén vào dải phân cách giữa và di dời cây xanh trong phạm vi mở rộng.

Ông Hoàng Cao Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết thêm, Thành phố cũng giao Công ty cây xanh Hà Nội thiết kế tổng thể việc trồng cây xanh bờ sông Tô Lịch theo mô hình trồng cây trên đường Võ Chí Công với nhiều tầng, nhiều lớp. Dự kiến, tổng số cây trồng mới ven bờ sông Tô Lịch phía đường Láng là hơn 1.100 cây và diện tích thảm cỏ hơn 17.000 m2.

XC/Báo Tin tức
Hà Nội 'tuyên chiến' với trục lợi lễ hội
Hà Nội 'tuyên chiến' với trục lợi lễ hội

Việc đảm bảo cho một mùa hội an toàn, văn minh, giàu bản sắc truyền thống luôn được Hà Nội đặt ra trong năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN