Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông tạm ngưng hoạt động vì có trường hợp dương tính SARS-CoV-2 đến khám

Ngày 28/5, Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông (đường Lê Văn Việt, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đã phải tạm ngưng hoạt động vì có một trường hợp nghi mắc COVID-19 đến khám tai mũi họng.

Chiều 28/5, nhiều người vừa tới cổng Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông thì được bảo vệ và nhân viên y tế trực trước cổng bệnh viện cho biết bệnh viện ngừng khám bệnh thông thường vì có trường hợp nghi mắc COVID-19 đến khám bệnh tại đây. Người ở trong bệnh viện cũng không được ra ngoài.

Chú thích ảnh
Người thân của những bệnh nhân đang bị "mắc kẹt" trong bệnh viện mang đồ ăn và nhu yếu phẩm đến bệnh viện. 

Trước cổng bệnh viện có khá đông người nhà của bệnh nhân và người thân của các cán bộ không được vào. Do đó, công nhân viên của bệnh viện đã mang nhu yếu phẩm và đồ ăn để đưa vào cho người nhà đang bị “mắc kẹt”.

Theo thông tin từ Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông, sau khi nhận được thông tin có trường hợp nghi mắc COVID-19 đến khám bệnh, đơn vị này đã khử khuẩn bệnh viện và ngưng tiếp nhận bệnh nhân đến khám bệnh thông thường. Riêng khoa Cấp cứu và lọc thận vẫn hoạt động bình thường.

Chú thích ảnh
Cán bộ, nhân viên y tế hướng dẫn nhận nhu yếu phẩm của gia đình ở ngoài gửi vào cho bệnh nhân. 

Qua trích xuất camera, xác định có 12 nhân viên y tế tiếp xúc gần với bệnh nhân, tất cả được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung.

Hiện bệnh viện đã được khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm trên 500 người, gồm nhân viên y tế, người bệnh, thân nhân bệnh nhân và một số người làm tại căng tin, vệ sinh trong bệnh viện.

Chú thích ảnh
Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân khám bệnh thông thường và sẽ hoạt động trở lại khi toàn bộ cán bộ công nhân viên, bệnh nhân có kết quả âm tính.

Được biết, trường hợp nghi mắc COVID-19 đến Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông khám bệnh ngụ phường Tăng Nhơn Phú A (thành phố Thủ Đức), là nhân viên ngân hàng VIB chi nhánh ở Quận 7, đồng nghiệp của ca bệnh từng đến khám tại Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn vào chiều 27/5.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh yêu cầu nâng mức cảnh giác cao với dịch bệnh COVID-19
TP Hồ Chí Minh yêu cầu nâng mức cảnh giác cao với dịch bệnh COVID-19

Ngày 28/5, UBND TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản khẩn về việc tăng cường triển khai các hoạt động phòng chống dịch, trong đó yêu cầu các đơn vị, sở, ngành, quận, huyện và thành phố Thủ Đức nâng mức cảnh giác cao nhất với dịch bệnh COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN